Putin: Có giàn vũ khí tối tân nhất, nhưng Nga 'không vui chút nào' nếu NATO áp sát

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng rằng, trong tương lai, chiến tranh lạnh lần thứ 2 sẽ không xảy ra, và trường hợp xấu nhất nếu có xảy ra, Nga sẽ ít chịu ảnh hưởng, bởi sở hữu dàn vũ khí tối tân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trả lời câu hỏi liệu rằng sẽ có cuộc chạy đua vũ trang mới, bắt đầu của chiến tranh lạnh lần thứ 2 hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng rằng, trong tương lai chiến tranh lạnh lần thứ 2 sẽ không xảy ra, và trong trường hợp xấu nhất nếu có xảy ra, Nga sẽ ít chịu ảnh hưởng, bởi sở hữu dàn vũ khí tối tân. 

"Trong bất kỳ trường hợp nào, chiến tranh lạnh hay cuộc chạy đua vũ trang sẽ không gây ảnh hưởng tới Nga, bởi như tôi đã đề cập, Nga sở hữu những loại vũ khí tối tân, độc quyền trên thế giới. Chúng tôi đi theo con đường riêng của mình" - Tổng thống Nga Putin trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RT Arabic, Al Arabiya và Sky News Arabia. 
Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh đến sự khác biệt trong chi tiêu quốc phòng tại một số quốc gia, trong đó Nga đứng thứ 7 trên thế giới về ngân sách dành cho quốc phòng an ninh, đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia, Anh, Pháp, Nhật Bản. 
"Và chúng tôi sở hữu những vũ khí mà trên thế giới không quốc gia nào có. Đây là thành tựu của sự tập trung nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực quan trọng nhất" - Tổng thống Putin cho biết. 
Nhà lãnh đạo Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng: "Một cuộc chạy đua vũ trang - đó là điều tồi tệ nhất cho thế giới", và Nga sẽ không tham gia vào những việc gây tổn hại đến mình.
Trả lời câu hỏi liên quan đến việc tăng cường lực lượng quân sự của NATO tại biên giới với Nga, Tổng thống Putin cho rằng, đây là nỗ lực nhằm san bằng tiềm năng hạt nhân chiến lược của Nga, song những nỗ lực này đã thất bại. 
Tổng thống Nga phân tích, đối với Nga, việc sở hữu kho vũ khí tối tân sẽ khiến các hệ thống của NATO được lắp đặt tại biên giới không còn là mối đe dọa đặc biệt. "Nhưng việc đối đầu không có gì là tốt đẹp. Điều này khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. NATO là một khối quân sự hùng mạnh, và việc lực lượng quân sự tiếp cận biên giới của Nga thì không mang lại niềm vui nào cho chúng tôi" - Tổng thống Putin cho hay. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.