Putin hoãn tới Sochi để giám sát điều tra máy bay rơi

Theo Trọng Giáp (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin ở lại Mockva để giám sát điều tra vụ máy bay rơi làm 71 người chết.
Putin hoãn tới Sochi để giám sát điều tra máy bay rơi ảnh 1

Một mảnh vỡ máy bay rơi bị phủ dưới lớp tuyết. Ảnh: AFP.

Theo kế hoạch, ông Putin hôm nay sẽ tới thành phố Sochi bên bờ Biển Đen, gặp lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas. Tuy nhiên, ông Putin quyết định ở lại thủ đô để giám sát cuộc điều tra sau khi máy bay Saratov Airlines rơi gần Mockva, làm 71 người chết. 

Thay vào đó, ông Abbas sẽ gặp ông Putin tại Mockva cuối ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. 

Các phi công trên máy bay An-148 hôm qua không báo cáo bất cứ vấn đề gì trước khi phi cơ động cơ đôi rơi xuống cánh đồng ở cách sân bay Domodedovo, Mockva khoảng 40 km. Máy bay biến mất khỏi radar chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay này, trong hành trình tới thành phố Orsk, cách đó khoảng 1.500 km về phía đông nam. 

Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ trên khu vực phủ đầy tuyết có thể kéo dài một tuần, giới chức Nga cho biết. "Công việc tại hiện trường đang được tiến hành liên tục", Bộ trưởng Các Tình trạng Khẩn cấp Vladimir Puchkov sáng sớm nay nói.

Bộ cho biết chỉ có hai thi thể đã được tìm thấy, tính đến tối 11/2. Khoảng 400 nhân viên tìm kiếm cứu hộ đã được cử tới hiện trường. 

Các nhà điều tra cũng đã lục soát văn phòng hãng hàng không tại Saratov. 

Ủy ban điều tra Nga cho biết đang xem xét mọi nguyên nhân có thể. Theo một số báo, có những câu hỏi đặt ra về việc liệu máy bay đã được xả băng đúng cách hay chưa. Tuyết rơi ở mức trung bình tại hầu hết vùng Moscow vào thời điểm máy bay rơi. 

Sân bay Domodedovo từng là tâm điểm của các mối quan ngại về an ninh trong quá khứ. Giới chức bị chỉ trích mạnh mẽ vì những lỗ hổng an ninh năm 2004, sau khi những kẻ đánh bom tự sát phá hủy hai máy bay cất cánh từ sân bay này trong cùng một buổi tối, làm 90 người chết. Một vụ đánh bom năm 2011 tại khu vực đến của sân bay làm 37 người chết. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.