Putin: Một loạt hệ thống vũ khí Nga không có đối thủ

Hiệu quả vũ khí ở Syria cho thấy quân đội Nga là một trong những đội quân được trang bị tốt nhất trên thế giới; một số hệ thống vũ khí không có đối thủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 30/1.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin.
"Theo số liệu của Bộ Quốc phòng, 215 loại vũ khí hiện đại và có triển vọng, cũng như hầu hết các thiết bị quân sự Nga đã được sử dụng tại Syria", ông Putin nói và lưu ý "những vũ khí này đã xác nhận đặc tính cao của chúng".

Ông Putin nhấn mạnh rằng một loạt hệ thống vũ khí Nga không có đối thủ ngang hàng.

"Việc đánh bại các nhóm khủng bố được trang bị đầy đủ ở Syria chứng tỏ sức mạnh quân đội và hải quân của chúng ta", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, quá trình hoạt động "cho thấy độ tin cậy truyền thống và tính hiệu quả cao của vũ khí Nga".

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, cần phải phân tích kỹ lưỡng, một cách chi tiết nhất cách mà vũ khí và trang thiết bị của Nga đã hoạt động trong những tình huống khác nhau để xác định và khắc phục những nhược điểm.

Nguyên thủ Nga nói rằng để giữ vững vị thế đứng đầu trong lĩnh vực vũ khí thì cần phải làm việc nghiêm túc, đi trước một bước, chứ không phải nuôi dưỡng ảo tưởng.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.