Putin: Phản đối Dòng chảy Phương Bắc - 2 là những kẻ đã quá quen với lối 'phóng túng, bừa bãi'

Những người phản đối dự án “Dòng chảy Phương Bắc – 2” là những kẻ đã quen với sự phóng túng, còn trong thực tế nhiều người khác đang phải còng lưng gánh chịu hóa đơn, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
Ảnh minh họa: Dòng chảy phương Bắc - 2
Dòng chảy phương Bắc - 2. Ảnh minh họa 

"Điều này (“Dòng chảy Phương Bắc - 2” và lợi ích của người châu Âu trong đó) không phù hợp với logic và cũng chẳng đáp ứng lợi ích của nhiều người, những kẻ trong khuôn khổ tư duy phổ quát hiện tại đã quen với sự độc quyền và phóng túng, trong khi đó, phải vật lộn để chi trả hóa đơn lại là những người khác. Và thế là họ không ngừng tăng cường nỗ lực phá hoại dự án", ông Putin nói tại phiên họp toàn thể của SPIEF.

Dự án “Dòng chảy Phương Bắc - 2” dự kiến xây dựng 2 đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức. Nó được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2019.

Đường ống dẫn khí sẽ đi qua lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Liên bang Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Trong số những quốc gia này, dự án mới chỉ nhận được giấy phép xây dựng từ Đan Mạch.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.