Putin tuyên bố Nga sẵn sàng giúp Saudi Arabia nếu mua vũ khí của Moskva

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - “Chúng ta sẽ bảo vệ toàn bộ mục tiêu cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia một cách đáng tin cậy”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, khẳng định Moskva sẵn sàng giúp đỡ Saudi Arabia về mặt quốc phòng nếu ban lãnh đạo của nước này quyết định mua vũ khí của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Để bảo vệ người dân, đất nước của mình, chúng tôi sẵn sàng cung cấp sự viện trợ tương ứng cho Saudi Arabia, và ban lãnh đạo của Saudi Arabia chỉ cần đưa ra quyết định sáng suốt, như điều mà giới chức Iran đã làm khi họ mua hệ thống S-300, và như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với việc mua hệ thống S-400 từ Nga. Chúng sẽ bảo vệ toàn bộ các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia một cách đáng tin cậy”, Putin nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng trong các cuộc đàm phán tại Ankara với các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, họ không bàn thảo về vụ tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại lập trường của nước này về khủng hoảng tại Yemen: “Trước tiên, có một thảm họa nhân đạo rất nghiêm trọng tại Yemen. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ người dân, và chúng tôi kêu gọi bất cứ ai có thể hãy làm theo chúng tôi”, Putin phát biểu.

Ông nói thêm: “Thứ nữa, chúng tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng này là đạt thỏa thuận giữa các bên liên quan trong cuộc xung đột”.

Theo TASS, các cơ sở của công ty dầu lửa Saudi Aramco nằm ở phía Đông Saudi Arabia đã bị 10 máy bay không người lái tấn công chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ hôm 14/9.

Phe nổi dậy Houthi ở Yemen từ phong trào Ansar Allah đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc. Đáng chú ý, nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới nằm gần thành phố Abqaiq và 1 nhà máy lọc dầu gần Khurais, nơi có mỏ dầu lớn thứ 2 của Saudi Arabia đều bị tấn công.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc Iran liên quan đến các vụ tấn công này, quả quyết rằng “không có bằng chứng cho thấy các vụ tấn công bắt nguồn từ Yemen”. Ngoại trưởng Iran đã bác bỏ cáo buộc của Pompeo, xem chúng là vô căn cứ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.