Quá tải rác thải nông thôn

(Baonghean.vn) - Nhiều vùng nông thôn trên địa bàn Nghệ An đang trong tình trạng quá tải rác thải sinh hoạt. Nhiều bãi rác tự phát mọc lên khắp các con đường, các tuyến đê.
Lượng rác thải vùng nông thôn xả ra gấp nhiều lần và dễ dàng thấy hình ảnh như thế này trên nhiều làng quê. Trong ảnh: tuyến đường tại xóm 3, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên ngập rác. Ảnh: Q.ALượng rác thải vùng nông thôn xả ra gấp nhiều lần và dễ dàng thấy hình ảnh như thế này trên nhiều làng quê. Trong ảnh: tuyến đường tại xóm 3, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên ngập rác. Ảnh: Q.A
Tuyến đê Tả Lam đoạn qua xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) cũng trong tình trạng tương tự. Ông Đặng Bá Dương - Giám đốc Công ty Môi trường cây xanh Hưng Nguyên cho biết: Đầu năm 2019, lượng rác trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã tăng đột biến, gấp khoảng 6 lần các năm trước, dẫn đến việc quá tải trong công tác thu gom, xử lý rác. Ảnh: Q.A
Tuyến đê Tả Lam đoạn qua xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) cũng trong tình trạng tương tự. Ông Đặng Bá Dương - Giám đốc Công ty Môi trường cây xanh Hưng Nguyên cho biết: Đầu năm 2019, lượng rác trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã tăng đột biến, gấp khoảng 6 lần các năm trước, dẫn đến việc quá tải trong công tác thu gom, xử lý rác. Ảnh: Q.A
Khu vực cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) chất đầy rác thải. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: “Chúng tôi hàng năm đều hợp đồng với Công ty Môi trường cây xanh Diễn Châu thu gom rác với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Đầu năm nay lượng rác tăng cao, toàn xã ước có trên 120 tấn rác thải các loại nên công tác thu gom vẫn chưa triệt để". Ảnh: Q.A
Khu vực cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) chất đầy rác thải. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: “Chúng tôi hàng năm đều hợp đồng với Công ty Môi trường cây xanh Diễn Châu thu gom rác với tổng  kinh phí trên 800 triệu đồng. Đầu năm nay lượng rác tăng cao, toàn xã ước có trên 120 tấn rác thải các loại nên công tác thu gom vẫn chưa triệt để". Ảnh: Q.A
Chất thải rắn và vật liệu xây dựng đổ "vô tội vạ" tại một số tuyến đê biển Diễn Châu. Ảnh: Q.A
Chất thải rắn và vật liệu xây dựng đổ "vô tội vạ" tại một số tuyến đê biển Diễn Châu. Ảnh: Q.A
Tuyến đê biển nối từ xã Diễn Bích sang xã Diễn Kim (Diễn Châu) cũng ngập đầy rác. Ảnh: Q.A
Tuyến đê biển nối từ xã Diễn Bích sang xã Diễn Kim (Diễn Châu) cũng ngập đầy rác. Ảnh: Q.A
Xác động vật ở triền đê, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Q.A
Xác động vật ở triền đê, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Q.A
Ông Ngô Văn Thắng làm nghề thu gom rác ở xã Diễn Nguyên (Diễn Châu), cho biết: Sau Tết và Rằm tháng Giêng, không ngày nào tôi được nghỉ tay vì lượng rác thải ra nhiều hơn... Ảnh: Q.A
Ông Ngô Văn Thắng làm nghề thu gom rác ở xã Diễn Nguyên (Diễn Châu), cho biết: Sau Tết và Rằm tháng Giêng, không ngày nào tôi được nghỉ tay vì lượng rác thải ra nhiều hơn... Ảnh: Q.A
Bãi rác tập trung tại xã Thanh Khai (Thanh Chương). Ông Võ Trọng Hòe - Chủ tịch UBND xã Thanh Khai cho biết: Do lượng rác thải đầu năm rất lớn nên xã đã chỉ đạo các tổ thu gom rác của các xóm làm việc hết công suất, nhanh chóng vận chuyển rác ra khỏi khu dân cư đến bãi tập kết và xử lý dần. Ảnh: Q.A

Bãi rác tập trung tại xã Thanh Khai (Thanh Chương). Ông Võ Trọng Hòe - Chủ tịch UBND xã Thanh Khai cho biết: Do lượng rác thải đầu năm rất lớn nên xã đã chỉ đạo các tổ thu gom rác của các xóm làm việc hết công suất, nhanh chóng vận chuyển rác ra khỏi khu dân cư đến bãi tập kết và xử lý dần. Ảnh: Q.A

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.