Quan chức Mỹ tranh cãi vì Trump hết lời khen Nga

Phương Hoa (Theo CNN, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh chính quyền vừa tiếp nhận 1 máy bay cung cấp các trang thiết bị y tế của Không quân Nga nhằm đối phó dịch Covid-19, các quan chức Mỹ đã bày tỏ các quan điểm trái chiều. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao và khẳng định, Nga cung cấp nhiều trang thiết bị y tế chất lượng cao, có thể cứu được nhiều người.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Một máy bay An-124 Ruslan của Không quân Nga đã hạ cánh xuống thành phố New York hôm thứ Tư, mang theo rất nhiều vật tư y tế thiết yếu như khẩu trang, nước diệt khuẩn, máy thở... để hỗ trợ Mỹ đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Trong tuyên bố mới nhất tại cuộc họp báo về dịch Covid-19 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Nga đã cung cấp rất nhiều trang thiết bị y tế chất lượng cao, có thể cứu nhiều người bệnh và rằng, “đây là một cử chỉ rất tuyệt!...

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc: Liệu đây có phải là một chiến dịch tuyên truyền của Nga hay không, Tổng thống Trump nói rằng, ông “không quan tâm thậm chí chỉ là một chút”.

Cần nhắc lại, chuyến bay chở hàng của Nga được cho là thỏa thuận đạt được sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đầu tuần. Các mặt hàng hỗ trợ đã được gửi đến Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) tại thành phố New York, Mỹ.

Về phần mình, bình luận về chuyến hàng thiết bị y tế từ phía Nga, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói rằng, “hai nước đã thống nhất cùng hỗ trợ cho nhau trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay và chắc chắn sẽ còn tiếp tục thực hiện trong tương lai. Và rằng, “đã đến lúc hợp tác để đánh bại kẻ thù chung đang đe dọa cuộc sống của tất cả mọi người”. Đến nay, Mỹ hiện vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 với hơn 245.000 ca nhiễm, hơn 6.000 ca tử vong.

Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, theo CNN, cả Tổng thống Trump và đại diện Bộ Ngoại giao đều không nhắc cụ thể tới thông tin, liệu đây là hàng do Nga viện trợ hay là trang thiết bị mà Mỹ bỏ tiền mua. Trong khi đó về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, một nửa số hàng hóa này được chi trả bởi Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga và một nửa do phía Mỹ chi trả.

Trước các thông tin có phần chưa rõ ràng từ chính quyền, các cựu quan chức Mỹ cho rằng, Tổng thống Trump đang lo sợ sẽ vấp phải phản ứng dữ dội khi đưa ra bất cứ biện minh nào về việc cho phép Nga trở thành một nguồn cung cấp tin cậy trong giai đoạn dịch bệnh nghiêm trọng hiện nay. CNN dẫn ý kiến các cựu quan chức Mỹ cho rằng, “thật khó hiểu vì sao họ (chính quyền) lại không rõ ràng, chẳng khó để giải thích và thông tin cụ thể về vấn đề này”. Cựu quan chức ngoại giao Brett McGurk cho rằng, chuyến hàng của Nga như một cử chỉ nhân đạo và tuyên truyền về chính sách ngoại giao của nước này.

Mặc dù Graham Brookie - Giám đốc Viện nghiên cứu Pháp lý kỹ thuật số, thuộc Hội đồng Đại Tây Dương nói với CNN rằng, họ đang chứng kiến các thông điệp hỗ trợ tích cực từ phía Nga; nhưng một cựu quan chức khác lại bình luận, nếu tiếp tục có thêm nhiều chuyến bay chở hàng viện trợ như vậy, “thật không khó để dư luận nhận thức rằng, Mỹ đang phải phụ thuộc vào Nga”.

Ở góc độ khác, Andrew Weiss, Phó Chủ tịch Chương trình nghiên cứu về Nga và Á - Âu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho rằng, động thái hỗ trợ Mỹ đang nhắm đến các mục tiêu chính sách đối ngoại rộng lớn và dài hơi hơn của Nga./.

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?