Quân đội Nga 'bỏ xó' xe tăng, dùng tuần lộc ở vùng cực

Ở các vùng cực, quân đội Nga 'bỏ xó' xe tăng và xe thiết giáp mà chuyển sang dùng tuần lộc và chó kéo xe của người Inuit bản địa.

Giữa tháng 1/2017, Lữ đoàn súng trường cơ giới 80 thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga tổ chức diễn tập tại một trang trại nuôi tuần lộc ở khu định cư Levozero ở vùng Murmansk.
Giữa tháng 1/2017, Lữ đoàn súng trường cơ giới 80 thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga tổ chức diễn tập tại một trang trại nuôi tuần lộc ở khu định cư Levozero ở vùng Murmansk.
Lữ đoàn đầu tiên của Nga hoạt động ở Vòng Cực được thành lập trong khuôn khổ Hạm đội phương Bắc từ năm 2015. Lữ đoàn này đóng ở vùng Murmansk cách thủ đô Moscow khoảng  1.850km về phía Bắc. Quân đội Nga dự định thành lập một lữ đoàn như vậy ở vùng tự trị Yamalo-Nenets ở Siberia.
Lữ đoàn đầu tiên của Nga hoạt động ở Vòng Cực được thành lập trong khuôn khổ Hạm đội phương Bắc từ năm 2015. Lữ đoàn này đóng ở vùng Murmansk cách thủ đô Moscow khoảng 1.850km về phía Bắc. Quân đội Nga dự định thành lập một lữ đoàn như vậy ở vùng tự trị Yamalo-Nenets ở Siberia.
Ở một vùng mà nhiệt độ có thể giảm xuống -50 độ C, quân đội Nga nhận thấy sử dụng những “phương tiện” đi lại truyền thống của người phương Bắc như tuần lộc và chó kéo xe husky sẽ thuận tiện hơn.
Ở một vùng mà nhiệt độ có thể giảm xuống -50 độ C, quân đội Nga nhận thấy sử dụng những “phương tiện” đi lại truyền thống của người phương Bắc như tuần lộc và chó kéo xe husky sẽ thuận tiện hơn.
Trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, xe kéo bằng chó và tuần lộc cũng đã được Nga dùng để sơ tán những người bị thương, vận chuyển hàng hóa và thậm chí là xâm nhập để trinh sát.
Trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, xe kéo bằng chó và tuần lộc cũng đã được Nga dùng để sơ tán những người bị thương, vận chuyển hàng hóa và thậm chí là xâm nhập để trinh sát.
Một trong những chiến dịch sử dụng tuần lộc và chó kéo xe thành công nhất là trận đánh Petsamo, trong đó quân Nga đã xông vào sân bay của Phát xít Đức bên ngoài Alakurtti, phía Tây Murmansk năm 1942.
Một trong những chiến dịch sử dụng tuần lộc và chó kéo xe thành công nhất là trận đánh Petsamo, trong đó quân Nga đã xông vào sân bay của Phát xít Đức bên ngoài Alakurtti, phía Tây Murmansk năm 1942.
Những chiếc xe kéo của chó dễ dàng leo qua những ngọn đồi, vận chuyển người bị thương hay vũ khí, đạn dược.
Những chiếc xe kéo của chó dễ dàng leo qua những ngọn đồi, vận chuyển người bị thương hay vũ khí, đạn dược.
Chó Husky vốn nổi tiếng với bản năng đi săn rất cao. Trong tự nhiên, chúng thường săn chuột, chim nhỏ.
Chó Husky vốn nổi tiếng với bản năng đi săn rất cao. Trong tự nhiên, chúng thường săn chuột, chim nhỏ.
Những chú chó này “nhập ngũ” từ khi còn nhỏ và được quân đội Nga huấn luyện bài bản. Khoảng 4 tháng tuổi, những chú chó có tiềm năng đã bắt đầu được hợp tác với những chú chó lớn hơn để học hỏi.
Những chú chó này “nhập ngũ” từ khi còn nhỏ và được quân đội Nga huấn luyện bài bản. Khoảng 4 tháng tuổi, những chú chó có tiềm năng đã bắt đầu được hợp tác với những chú chó lớn hơn để học hỏi.
Bản thân đàn chó cũng có thứ bậc như trong quân đội với 2 con đầu đàn đóng vai trò giữ nhịp chạy cho cả đàn.
Bản thân đàn chó cũng có thứ bậc như trong quân đội với 2 con đầu đàn đóng vai trò giữ nhịp chạy cho cả đàn.
Khi người đánh xe bị thương, những chú chó được huấn luyện sẽ đưa anh ta đến nơi đông dân cư gần nhất. Nếu không thấy trạm dừng chân nào khả thi, chúng sẽ quây quanh để tạo bức tường giữ ấm cho anh ta.
Khi người đánh xe bị thương, những chú chó được huấn luyện sẽ đưa anh ta đến nơi đông dân cư gần nhất. Nếu không thấy trạm dừng chân nào khả thi, chúng sẽ quây quanh để tạo bức tường giữ ấm cho anh ta.

Theo VOV

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.