Quân khu 4 quy tập được hài cốt liệt sĩ kèm theo di vật có khắc tên

Mạnh Hùng - Minh Đông

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Quân khu 4 quy tập được hài cốt liệt sĩ kèm theo chiếc lược khắc dòng chữ “Lê Sĩ Thanh cao điểm 622” và “kỷ niệm mặt trận Khe Sanh 17/4/1968”.

Từ ngày 9-12/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 (Quân khu 4) đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ kèm theo di vật có danh tính tại điểm cao 500, thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nhân viên Đội quy tập Đoàn 337 tiến hành cất bốc hai hài cốt liệt sĩ
Nhân viên Đội quy tập Đoàn 337 tiến hành cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Hùng

Trước đó, vào ngày 9/4/2021, nhận được thông tin từ anh Nguyễn Ngọc Lộc, thường trú trên địa bàn cho biết, quá trình tìm kiếm phế liệu tại điểm cao 500 thì phát hiện thấy tăng nghi là của bộ đội hy sinh trong chiến tranh.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu vực trên. Đến ngày 12/4/2021, đội đã tìm thấy và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 40cm, nằm trong tăng, kèm theo các di vật như: đế giày, khuy giày, dây thắt lưng, hộp dầu cù là, khuy súng, thìa, lược chải tóc…

Các di vật kèm theo hai hài cốt liệt sĩ
Các di vật kèm theo 2 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Hùng

Đặc biệt, một mặt trên chiếc lược có khắc hàng chữ “Lê Sĩ Thanh cao điểm 622”, mặt còn lại khắc hàng chữ “kỷ niệm mặt trận Khe Sanh. 17/4/1968”. Hiện nay, Đội đang phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm xác định danh tính liệt sĩ và tiếp tục mở rộng tìm kiếm ra khu vực xung quanh.

Một mặt chiếc lược khắc dòng chữ “Lê Sĩ Thanh cao điểm 622”
Một mặt chiếc lược khắc dòng chữ “Lê Sĩ Thanh cao điểm 622”. Ảnh: Mạnh Hùng

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 kính mong các cơ quan, đơn vị, các cựu chiến binh, người dân từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở địa bàn nói trên biết thông tin gì về 2 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập với di vật có ký hiệu nói trên, phối hợp cung cấp thông tin để đơn vị xác định danh tính liệt sĩ.

Mọi thông tin liên hệ: Thiếu tá Trịnh Hồng Nam - Đội trưởng Đội quy tập Đoàn KT-QP 337, điện thoại: 0365.536.435.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.