Quan tâm nâng cao chất lượng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Chiều 18/12, trong khuôn khổ phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016, các đại biểu tại tổ 3 đã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh.

Quang cảnh thảo luận tổ 3
Quang cảnh thảo luận tổ 3

Tổ 3 gồm các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu cùng đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; các Sở Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp...., cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 do UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp, nhiều đại biểu quan tâm đến một số chỉ tiêu đạt thấp và những vấn đề tồn tại, khó khăn đang đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm rõ một số vấn đề
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính làm rõ một số vấn đề liên quan đến "nợ" trong xây dựng nông thôn mới.

Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đề cập là kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt kế hoạch đề ra và chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới chưa cao. Đại biểu Lê Văn Cầm (huyện Diễn Châu), nêu: “Kết quả  xây dựng nông thôn mới ở một số nơi đang có sự châm chước, bởi thực tiễn đang xảy ra một số trường hợp, các xã đã được công nhận nhưng vẫn còn có 3 cái nợ, gồm nợ tiêu chí, nợ xây dựng cơ bản, nợ chính sách (nợ tiền thưởng công trình, nợ tiền công bố). Mặt khác, việc tạo ra một số bước chuyển trong nông thôn mới chưa rõ và chưa tốt, nhất là về tiêu chí tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội...”.

Đại biểu Trương Văn Hiền cho rằng, cần quan tâm chỉ tiêu nâng cao thu nhập để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới
Đại biểu Trương Văn Hiền cho rằng, cần quan tâm chỉ tiêu nâng cao thu nhập để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới

Đồng tình với quan điểm với đại biểu Lê Văn Cầm, đại biểu Trương Văn Hiền (Yên Thành) cho rằng: “Song song với các tiêu chí thì cần quan tâm đi vào thu nhập để đảm bảo xây dựng nông thôn mới bền vững hơn”.

Liên quan đến vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải đã thừa nhận thực tế “nợ” trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời khẳng định: “Mặc dù ngân sách tỉnh rất khó khăn, nhưng thời gian qua tỉnh đã rất cố gắng bố trí cho các địa phương để thực hiện nông thôn mới, nhất là hỗ trợ xi măng. Riêng đối với vấn đề “nợ” của các địa phương, tháng 9/2015 vừa qua Sở Tài chính đã có hướng dẫn số 2356/HD-STC để tập trung giải quyết vấn đề này.

Theo đó, các xã có công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và có quyết toán thì được xử lý 100% giá trị công tình; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng mà chưa có quyết toán thì xử lý 80%; các công trình khởi công mới là 50%. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xử lý được nợ cho 27 xã. Riêng tiền thưởng công bố trao Bằng công nhận 50 triệu/xã thì khi công bố là sẽ được cấp tiền ngay”.

Đại biểu Phan Văn Tuyên (Yên Thành) chất vấn tại kỳ họp
Đại biểu Phan Văn Tuyên (Yên Thành) làm rõ một số khó khăn trong chỉ tiểu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Trên cơ sở băn khoăn về tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới chưa tạo ra bước chuyển, một số đại biểu cũng đã gợi mở ra một số giải pháp. Đó là đẩy mạnh và có cách làm mới để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó là quan tâm phát triển kinh tế hộ, gắn với tập trung tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp phải tổ chức lại sản xuất theo hướng liên doanh, liên kết. Đồng thời có cơ chế, chính sách nông nghiệp, nông thôn “ra tấm, ra mén”, chứ lâu nay các chính sách chỉ giống như “mì chính”.

Đồng chí Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế khẳng định, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh là 2 nội dung trọng tâm của ngành
Đồng chí Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế chia sẻ một số khó khăn trong việc nâng cao chất lượng y tế tuyến huyện và cơ sở, đó là do thiếu cơ sở vật chất, đội ngũ

Bên cạnh chỉ tiêu nông thôn mới, các đại biểu cũng băn khoăn về một số chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đạt thấp. Đại biểu Phan Văn Tuyên (Yên Thành), nêu băn khoăn: Hiện tại chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn không đạt. Khó khăn nhất là cơ sở vật chất. Trước đây, các trường học có nguồn kiên cố hóa trường học để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, nhưng vài năm trở lại đây nguồn này không còn nên rất khó khắc phục, bởi đầu tư cho các trường THPT là  vốn của tỉnh và các trường THCS, tiểu học và mầm non là ngân sách huyện, xã. Trong khi đó ngân sách huyện và xã hầu như không có gì, đơn cử như huyện Yên Thành hàng năm, ngân sách thu chỉ bằng 5% so với tổng chi trên toàn địa bàn. Vì vậy, đề nghị tỉnh cần tăng cường nguồn ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hồ Sỹ Dũng giải trình vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến ô nhiễm môi trường trong khai thác vật liệu xây dựng
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hồ Sỹ Dũng giải trình vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến ô nhiễm môi trường trong khai thác vật liệu xây dựng.

Ngoài các vấn đề được tập trung nêu trên, tại tổ 3, các đại biểu cũng đã đề cập đến nhiều vấn đề về công tác quản lý nhà nước đối với y tế tuyến huyện và xã còn nhiều bất cập, yếu kém; vấn đề liên kết trong đào tạo ở các trung tâm giáo dục cấp huyện; vấn đề sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc cỏ trong sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm; ô nhiễm môi trường trong khai thác vật liệu xây dựng;...

.

Mai Hoa

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…