Quốc hội Ukraine yêu cầu gặp Zelensky vì tình hình nguy cấp của quân đội

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phó Verkhovna Rada - tức Quốc hội Ukraine, Alexei Goncharenko đã yêu cầu một cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky về tình hình nguy cấp ở mặt trận và trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Screen Shot 2023-10-06 at 6.24.30 AM.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Theo Phó Verkhovna Rada của Ukraine, Alexei Goncharenko, hệ thống thanh toán không hoạt động tốt. Vì vậy, quân đội đã chờ đợi hàng tháng để được cấp tư cách người tham gia chiến sự, và cũng cần phải giải quyết vấn đề xuất ngũ.

“Tiền lương trong quân đội hoàn toàn lộn xộn. Lệnh huy động nghĩa vụ vẫn không có gì thay đổi. Việc xuất ngũ cũng im ắng. Hàng trăm nghìn người đã chờ đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm để được nhận tư cách chiến binh” - Phó Verkhovna Rada Alexei Goncharenko cho hay.

Ông Goncharenko cho biết, không chỉ về vấn đề hỗ trợ và thanh toán cho quân nhân, mà tình hình với quân đội ở mặt trận cũng “rất nghiêm trọng”. Ông nói: “Chúng tôi cần phải ngồi họp lại với nhau và nói chuyện một cách trung thực. Đừng nói về những gì đang diễn ra vào mùa Hè vừa qua”.

Phó Verkhovna Rada cho biết thêm rằng, ông muốn truyền thông điệp tới Tổng thống Zelensky về sự vô nghĩa của việc tổ chức bầu cử trong một cuộc xung đột quân sự. Và cũng muốn thảo luận về việc mất “nguồn viện trợ từ Mỹ”.

Chế độ thiết quân luật được áp dụng ở Ukraine từ ngày 24/2/2022. Một ngày sau, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký Sắc lệnh tổng động viên. Trong thời gian thiết quân luật, nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước.

Lệnh triệu tập có thể được tống đạt ở nhiều nơi khác nhau. Các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, việc triệu tập nhập ngũ đang được thực hiện trên đường phố, trạm xăng hay quán cà phê. Các video cho thấy, những người đàn ông Ukraine bị cưỡng chế đến văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ. Một nguồn tin của Ria Novosti cho hay, tại các thành phố khác nhau của Ukraine, tất cả đàn ông đều bị đưa đến các điểm huy động quân sự một cách bừa bãi.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Quốc tế Valdai ngày 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất hơn 90.000 binh lính, 557 xe tăng, và gần 1.900 xe bọc thép, kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.