Quý I/ 2025, Nghệ An phát hiện, xử lý hơn 1.000 vụ hàng giả, gian lận thương mại
Chiều 21/4, Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý 1 năm 2025, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên – Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
Quý I, cả nước xử lý 30.651 vụ việc vi phạm
Quý I năm 2025, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang căng thẳng, tác động ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trong nước, mặc dù giá cả một số mặt hàng như xăng dầu, vàng trên thị trường trong nước tăng giảm thất thường nhưng nhìn chung kinh tế đất nước tiếp tục đà phục hồi và phát triển tích cực. Lưu lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu tiếp tục tăng; nguồn cung lương thực, thực phẩm, mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh đa dạng, ổn định.

Trong quý nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng như xăng, dầu, vàng, rượu, bia, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, lương thực, thực phẩm, hàng đông lạnh, hàng gia dụng, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Quý I năm 2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 30.651 vụ việc vi phạm (giảm 0,77% so với cùng kỳ). Trong đó, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6.754 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 74,51% so với cùng kỳ); 22.774 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 11,06% so với cùng kỳ); 1.113 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ (giảm 20,9% so với cùng kỳ); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.616,7 tỷ đồng (tăng 59,45% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 1.328 vụ (tăng 18,36% so với cùng kỳ), 2.046 đối tượng (tăng 21,35% so với cùng kỳ).
Tại Nghệ An, quý I năm 2025, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính 1.011 vụ, khởi tố hình sự 154 vụ/211 đối tượng với tổng trị giá thu phạt hơn 112 tỷ đồng. Một số vụ việc điển hình về buôn bán, vận chuyển, trung chuyển, tàng trữ trái phép các loại hàng cấm như pháo nổ, ma túy, động vật hoang dã... Hoạt động buôn bán, sản xuất, vận chuyển hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo vệ sinh ATTP... được kịp thời phát hiện và xử lý. Vi phạm trên các lĩnh vực mới như thương mại điện tử, buôn bán hàng hóa qua mạng xã hội Facebook, TikTok, Zalo... đã được các lực lượng chức năng chú trọng để tập trung triển khai kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

Đặc biệt, gần đây nhất vào ngày 18/4/2025, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công chuyên án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất, đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, ngăn chặn một lượng lớn thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường.
Cần nhận diện rõ thực tế để có cách xử lý tốt hơn
Tại hội nghị, ý kiến các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chia sẻ những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, cũng như các khó khăn trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua; những ý kiến chỉ ra tại hội nghị rất hay, sát thực tế.
Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình địa bàn, đơn vị, địa phương mình. Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Tuy vậy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng… vẫn diễn ra rất phức tạp; số lượng vụ việc bị phát hiện, xử lý còn hạn chế, chưa tương xứng với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ. Rất nhiều quy định, lực lượng tham gia nhưng vẫn để lọt hàng giả, hàng kém chất lượng ra thị trường; cần nhận diện rõ thực tế để có cách xử lý tốt hơn.
Thời gian tới, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang căng thẳng có nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại toàn cầu, nhất là khi Mỹ áp thuế đối ứng đối với hàng hóa của các quốc gia nhập khẩu vào Mỹ, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Các đối tượng sẽ tăng cường hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng nhập lậu, hàng giả, vận chuyển hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi nước thứ ba.
Lợi dụng xu thế thương mại điện tử, mua bán qua các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh… ngày càng gia tăng, đối tượng sẽ tăng cường các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng.

Vì thế, thời gian tới, rà soát quy chuẩn hàng hóa để trên cơ sở đó có chế tài xử lý hàng hóa vi phạm; Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương mình sau sắp xếp, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng; Xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ...