Xã hội

Tái diễn tình trạng lợi dụng tặng quà để bán hàng giá cao cho người già

Tiến Hùng 05/03/2025 08:37

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương lại tái diễn tình trạng các công ty thông qua các chương trình tặng quà, giới thiệu sản phẩm để bán hàng với giá cao cho người cao tuổi. Đặc biệt, chính quyền các địa phương lại cho phép những người này sử dụng nhà văn hóa thôn để giới thiệu sản phẩm, dù trước đó UBND tỉnh đã cấm.

Lại chiêu trò tặng quà để bán hàng

Ngày đầu tháng 3, nhiều người dân ở xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ), phản ánh tới cơ quan công an tố cáo dấu hiệu lừa đảo thông qua chương trình tặng quà tri ân để bán hàng với giá cao. “Họ có 8 người, chia thành 4 nhóm cùng lúc về hội trường của 4 thôn để bán hàng. Sau khi bán được rất nhiều sản phẩm thì nhanh chóng rời đi, đến nay, chúng tôi ước tính có khoảng 60 người đã làm đơn tố cáo”, anh N.T.Y., một người dân xã Nghĩa Dũng nói.

Sự việc diễn ra vào ngày 27/2, nhóm người này về hội trường các thôn rồi thông báo tới người già trên địa bàn đến để nhận quà, mang theo tờ giấy giới thiệu có chữ ký của lãnh đạo UBND xã Nghĩa Dũng. Tờ giấy này có nội dung Công ty TNHH Phát triển chuỗi tiêu dùng VINMART đến các chi hội người cao tuổi các xóm để tặng 25 suất quà, mỗi suất là 1 gói hạt nêm. Công ty cũng cam kết không bán sản phẩm trong buổi phát quà.

Người phụ nữ lớn tuổi ở Nghĩa Dũng bỏ số tiền lớn mua sữa sau khi dự buổi tặng quà.
Người phụ nữ lớn tuổi ở xã Nghĩa Dũng bỏ số tiền lớn mua sữa sau khi dự buổi tặng quà. Ảnh: T.Y.

Tuy nhiên, theo người dân cho biết, sau khi phát xong quà, nhóm người này bắt đầu giới thiệu về sản phẩm sữa “nâng cao sức khỏe". Sau khi nghe giới thiệu về các công dụng, nhiều người già đã bỏ số tiền lớn để mua sữa.

Cũng theo anh N.T.Y., anh đang ở nhà thì nhận được tin mẹ mình bỏ số tiền lớn để mua sữa nên đã đuổi theo nhóm người này.

Khi đến cánh đồng thì tôi chặn được xe ô tô của những người này và nói với họ biết, tôi đã trình báo với công an, yêu cầu họ dừng lại để giải quyết. Tuy nhiên, khi biết mẹ tôi đã bỏ 2,5 triệu đồng để mua 3 hộp sữa và 2 lọ dầu cá hết 2,5 triệu đồng thì một người trong nhóm cầm số tiền trả cho tôi rồi lấy lại sữa. Tôi yêu cầu họ ở lại chờ công an đến giải quyết thì người đàn ông vẫn lái xe tông thẳng vào tôi rồi bỏ chạy, may mắn là tôi tránh kịp.

Anh N.T.Y, người dân xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ

Kiểm tra trên mạng, anh Y. phát hiện giá mỗi hộp sữa này chỉ có 120.000 đồng/hộp. Trong đơn tố cáo, một người dân khác cho biết, sáng 27/2, tại Nhà Văn hóa xóm Trường Thọ có người tự xưng là nhân viên bán hàng của một công ty sữa có địa chỉ ở TP.Hồ Chí Minh, đến tư vấn bán sữa. Người phụ nữ giới thiệu sữa non Nutrition-Mk7 sẽ giúp tăng canxi, cải thiện xương khớp.

"Sau khi nghe tư vấn, tôi tin tưởng và đặt mua 2 hộp với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, nhóm người này tặng tôi thêm 2 hộp sữa cùng hãng, 2 lọ dầu cá giúp sáng mắt và 3 gói hạt nêm. Khi về đến nhà, tôi phát hiện sữa này không có tác dụng như họ đã tư vấn. Sau đó, tôi mang sữa ra để trả lại thì 2 người này đã lên ô tô bỏ trốn", một người dân nói và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Anh Y. được trả lại tiền sau khi chặn xe của nhóm người lạ.
Anh Y. được trả lại tiền sau khi chặn xe của nhóm người lạ. Ảnh: T.Y

Liên quan vụ việc này, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan công an đang điều tra. Đây là bài học kinh nghiệm cho địa phương. Trước đó, nhóm này đề nghị tặng quà gì đó, tôi cũng không nắm rõ. Họ làm việc với Phó Chủ tịch UBND xã được ký giấy để xuống mượn nhà văn hóa các xóm để tặng quà. Không ngờ lại bán hàng giá cao cho người già.

Ông Hoàng Ngọc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ

Nhiều địa phương không tuân thủ quy định

Những ngày gần đây ở huyện Thanh Chương cũng có một nhóm người thường xuyên tới hội trường các thôn, xóm để giới thiệu sản phẩm sau đó bán hàng cho người cao tuổi. Tại xã Đồng Văn, nhóm người này mang theo tờ giấy giới thiệu của lãnh đạo xã gửi Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã và các trưởng thôn, sau đó, đến các hội trường để công khai giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe “CANXI Mộc Việt”. Với mỗi hộp lên tới 1,5 triệu đồng.

“Thấy xã giới thiệu xuống nên chúng tôi ai cũng tin tưởng. Họ tập hợp người cao tuổi đến hội trường thôn rồi bắt đầu đánh vào tâm lý sợ bệnh tật của người già. Sau đó, liên tục khoe công dụng của sản phẩm. Ai có nhu cầu thì đăng ký, họ sẽ gửi sản phẩm và thu tiền sau”, một người dân ở xã Đồng Văn kể và cho hay, không ít người dân tin lời giới thiệu đã đăng ký và mua sản phẩm.

Ngoài xã Đồng Văn, nhóm này còn được giới thiệu về hội trường thôn ở nhiều xã khác trên địa bàn huyện Thanh Chương để giới thiệu sản phẩm. Việc này khiến nhiều người dân bức xúc, vì trước đó UBND tỉnh đã nghiêm cấm cho thuê hội trường, nhà văn hóa để giới thiệu sản phẩm, bán hàng.

Nhóm người dùng hội trường thôn ở xã Đồng Văn để giới thiệu sản phẩm.
Nhóm người dùng hội trường thôn ở xã Đồng Văn để giới thiệu sản phẩm. Ảnh: NDCC

Lãnh đạo UBND xã đã ký giới thiệu nhóm người này xuống các thôn, dùng hội trường thôn để giới thiệu sản phẩm. Chúng tôi cũng nhận được giấy giới thiệu từ trên UBND huyện xuống để họ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. UBND xã cũng đã cẩn thận cử cán bộ xã đi cùng, xuống giám sát để họ không được bán hàng cho người dân mà chỉ giới thiệu sản phẩm. Nhưng không ngờ, họ lại không bán trực tiếp trong hội trường mà bán theo hình thức đăng ký. Đây cũng là một bài học.

Ông Nguyễn Quốc Chương - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương

Còn ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, ông chính là người ký văn bản gửi cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn để công ty này xuống giới thiệu sản phẩm. “Họ có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý để thực hiện hoạt động quảng cáo. Trong văn bản tôi cũng đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát quá trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của công ty”, ông Hiền nói và cho rằng, ông không biết UBND tỉnh có văn bản cấm dùng hội trường thôn để giới thiệu sản phẩm.

Trước đó, ngày 28/09/2023, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gửi các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã. Động thái này diễn ra sau khi Sở Công Thương có báo cáo về việc, thời gian gần đây xuất hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng vỏ bọc “tặng quà tri ân”, tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm để bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo về chất lượng, quảng cáo sai, thổi phồng công dụng sản phẩm gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Trong văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo chính quyền cấp xã thông báo cho khối, xóm, bản tuyệt đối không cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê, mượn hội trường UBND phường, xã, thị trấn; nhà văn hóa khối, xóm, bản; các sân vận động để tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tổ chức hội thảo kết hợp bán hàng, việc tổ chức bán hàng của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh phải thực hiện tại các địa điểm kinh doanh theo quy định...

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tái diễn tình trạng lợi dụng tặng quà để bán hàng giá cao cho người già
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO