Rác thải làm mất mỹ quan một con phố

(Baonghean) - Nếu trước đây, đường Phạm Đình Toái là con đường ven đô thì giờ đây nó được biết là con đường rộng rãi với mặt đường trải thảm nhựa, xung quanh là các nhà cao tầng xây mới, sát nhau, đều tăm tắp, tạo nên một tổng thể đẹp mắt. Thế nhưng, có một hình ảnh hiện đang làm cho con đường này xấu đi, đó là cứ sau mỗi buổi chiều lại xuất hiện một bãi rác lớn.

Rác thải được tập trung về đường Phạm Đình Toái vào mỗi buổi chiều.
Rác thải được tập trung về đường Phạm Đình Toái vào cuối mỗi buổi chiều, gây ô nhiễm môi trường cho khu vực này.

Bãi rác lớn tự phát nằm trên mặt đường Phạm Đình Toái, khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập (TP. Vinh), nơi tập trung đông đúc nhà dân. Mỗi buổi chiều, khoảng 18h, khi đi qua con đường này, một cảnh tượng mọi người thường xuyên bắt gặp đó là khói bụi mịt mù tỏa ra cùng mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác.

Vào giờ này, các xe rác chất đầy những túi rác ni lông sau một ngày thu gom ở các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hà Huy Tập đều được tập kết về đây. Các công nhân bắt đầu tập trung các thùng rác và đốt tạo khói và mùi hôi khó chịu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân cũng như người qua đường. Đặc biệt, trong những ngày hè nắng cháy này, tàn tro từ bãi rác còn là nguy cơ tiềm ẩn hỏa hoạn.

Không những phải chịu đựng khói, bụi tại thời điểm đốt, mà hàng ngày, cư dân gần bãi rác này còn phải chịu đựng những mùi ẩm mốc, hôi thối của nhiều loại rác thải. Bãi rác cũng là nơi tập trung của các loại côn trùng, động vật như ruồi, muỗi, chuột, nhái,... cũng đồng nghĩa với việc người dân đang sống cận kề nguy cơ bệnh tật cao.

Đa số người dân trong vùng quanh bãi rác đều phàn nàn về sự tắc trách này. Ông Tr. - nhà gần bãi rác cho biết: “Bãi rác đã hoạt động ở đây hơn 1 năm. Từ ngày có bãi rác, chúng tôi phải chịu đựng ô nhiễm không khí kinh khủng. Nhất là lúc buổi chiều tối, khi các xe rác tập hợp lại rơi đúng vào thời điểm giờ ăn cơm của nhiều gia đình nên nhiều hôm không ăn nổi”.

Ảnh đốt rác chụp lúc 7h sáng ngày 22/7/2016. Rác được đốt từ đêm hôm trước vẫn âm ỉ cháy.
Ảnh đốt rác chụp lúc 7h sáng ngày 22/7/2016. Rác được đốt từ đêm hôm trước vẫn âm ỉ cháy.

Đường Phạm Đình Toái nối ngang từ đường Hà Huy Tập sang khu đô thị mới Nghi Phú, có mật độ giao thông đông với đủ loại phương tiện từ xe máy, ô tô, xe tải, xe khách… Vào buổi nhá nhem chiều khi việc đốt rác diễn ra, xe cộ càng đông hơn nữa. Khói bụi từ việc đốt rác ở bãi rác còn làm cản trở và vướng tầm nhìn của lái xe. Hơn thế, nhiều lái xe do trời tối, nhầm tưởng bãi rác là bãi đất trống, nhiều khi còn vô tình lao vào và đã xảy ra tai nạn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Toàn - Khối trưởng khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập cho rằng: “Bãi rác không phải do khối quản lý mà do Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Nghệ An. Tôi không đồng tình việc bãi rác này ở đây. Ngoài việc ô nhiễm, đất đá, rác thải sinh hoạt còn bị đưa về đổ ở đây. Chúng tôi liên lạc với Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Nghệ An nhưng vẫn chưa được giải quyết”.

Thiết nghĩ, việc di dời bãi rác xa khu đông dân cư là điều cần thiết sớm phải thực hiện. 

Phạm Dung

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.