Rú Nguộc (Thanh Chương) tiếp tục sạt lở

Văn Lý - Đình Hào

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau những trận mưa lớn, một số vị trí tại núi Nguộc (Thanh Chương, Nghệ An) tiếp tục bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong các ngày 28, 29/4, trên địa bàn Nghệ An nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng có mưa lớn trên diện rộng. Điều này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, hoạt động sản xuất của người dân. Hàng ngàn ha ngô, lúa bị gãy đổ.

Đặc biệt, tại khu vực rú Nguộc thuộc địa bàn 2 xã Thanh Ngọc và xã Ngọc Sơn lại tiếp tục xảy ra sạt lở.

Khối lượng đất đá tiếp tục sạt lở. Ảnh Văn Lý
Khối lượng đất đá tiếp tục sạt lở. Ảnh: Văn Lý

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 30/4, tại các vị trí của rú Nguộc có hàng trăm mét khối đất, đá sạt, tràn xuống lề đường. Rất may, do có lớp lưới chắn nên lượng đất đá được giữ lại.

Tuy nhiên, lớp lưới bảo vệ bị tác động mạnh đã biến dạng, bùng, đứt. Nguy cơ mất an toàn là hiện hữu.

Lượng đất đá nhờ được hàng rào lưới thép ngăn lại
Lượng đất đá nhờ hàng rào lưới thép ngăn lại. Ảnh chụp vào sáng 1/5/2021. Ảnh: Đình Hào

Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở tại rú Nguộc thường xuyên diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong năm 2020, nơi đây đã xảy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc Quốc lộ 46 một thời gian. Để giảm thiểu tình trạng sạt lở, hạn chế ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này, Tổng cục Đường bộ đã đầu tư dự án khắc phục. Theo đó, chủ đầu tư đã cho bạt mái, tạo từng lớp, cùng với đó lắp đặt hệ thống cọc thép gắn lưới cao. Mặc dù vậy, khả năng chống chọi của hệ thống lưới thép mới được đầu tư không có khả năng đảm bảo trong thời gian tới.

Rú Nguộc cao hơn 109m, nằm bên dòng sông Lam, Quốc lộ 46 chạy qua chân rú Nguộc nên một bên vách núi cao, một bên vực sâu sông Lam.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.