Công bố quyết định công nhận xã Nam Cát (Nam Đàn) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 10/3, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1954-2024) và Công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế; Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; huyện Nam Đàn.

bna-nam-cat-nam-dan-4-1031.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù trong lao động, sản xuất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Nam Cát từng bước khắc phục khó khăn, khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội; tích cực đóng góp sức người, sức của cùng với miền Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

bna-nam-cat-nam-dan-1-2176.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Từ một xã thuần nông, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, với những nỗ lực phấn đấu vươn lên, qua các giai đoạn của lịch sử, đến nay, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Cát đã giành được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

bna-nam-cat-nam-dan-2-6506.jpg
Đồng chí Lê Công Nam - Chủ tịch UBND xã Nam Cát (Nam Đàn) phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Nổi bật, năm 2014, Nam Cát là 1 trong 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2021 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến tháng 4 năm 2023 được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; là 1 trong 6 xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Nam Cát được huyện chọn trong những xã để chỉ đạo điểm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Kế thừa thành quả xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

bna-nam-cat-nam-dan-3-7550.jpg
Nhân dân xã Nam Cát tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Trong thời gian 1 năm, với sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành linh hoạt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và sự tham gia hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, từ đó, việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đến nay, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% các tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hoá đạt chuẩn. Thiết chế văn hoá từ xã đến xóm được nâng cấp đồng bộ, khuôn viên được cải tạo, chỉnh trang đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động thể dục, thể thao và sinh hoạt cộng đồng của người dân.

bna-nam-cat-nam-dan-5-3454.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và tiền thưởng cho xã Nam Cát. Ảnh: Thanh Lê

Các công trình trường học có thiết kế mặt bằng tổng thể khuôn viên trường theo hướng hiện đại, đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

Giai đoạn 2018-2022, nguồn vốn để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huy động được là 92,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ nhân dân đóng góp 13,53 tỷ đồng, ngân sách cấp trên hỗ trợ: 44,17 tỷ đồng, còn lại 35,2 tỷ đồng được trích từ ngân sách xã để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

bna-nam-cat-nam-dan-8-5187.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Trong sản xuất nông nghiệp đã quy hoạch được vùng nông nghiệp chuyên canh, với diện tích 60 ha sản xuất giống lúa chất lượng cao, có liên kết với Tập đoàn Giống cây trồng Trung ương. Năm 2021, xã có 1 sản phẩm nem chua truyền thống mang nét đặc trưng của xã tham gia dự thi Chương trình OCOP và được đánh giá đạt 3 sao.

Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn xã thu được nhiều kết quả, đời sống của các hộ nghèo được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là 63 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,26%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo. Hệ thống chính trị vững mạnh.

bna-nam-cat-nam-dan-6-5317.jpg
Các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Liên tục nhiều năm liền Đảng bộ xã Nam Cát được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2021 và 2022 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Chính quyền hàng năm đều được công nhận vững mạnh. MTTQ và các thành viên liên tục được xếp loại xuất sắc. Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và 2022, xã Nam Cát được UBND huyện tặng Cờ Thi đua và năm 2023 được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Cát đạt được trong thời gian qua.

bna-nam-cat-nam-dan-7-1012.jpg
Các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Cát tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh và nội lực của xã, đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa xã Nam Cát phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, toàn diện hơn, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Nam Đàn.

Để làm được điều đó, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng nông thôn mới là xác định nội dung cụ thể hóa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân.

bna-nam-cat-nam-dan-9-9618.jpg
Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Ảnh: Thanh Lê

Địa phương cần phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, công tác tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu, làm cho dân hiểu, dân tin, hưởng ứng bằng sự tham gia, đóng góp, hiến kế và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là sự thành công của chương trình.

Cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị, xã hội. Địa phương cần lựa chọn cách làm phù hợp, nhiệm vụ ưu tiên, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách, huy động nguồn vốn phù hợp; đa dạng hóa nguồn lực; huy động sức dân phải thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bàn bạc, dân chủ và phải có sự hưởng ứng cao...

bna-nam-cat-nam-dan-10-3471.jpg
Lãnh đạo tỉnh, huyện chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo xã Nam Cát. Ảnh: Thanh Lê

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.