Rừng Nam Đàn lại cháy ngùn ngụt, cả nghìn người chữa cháy trong đêm

(Baonghean.vn) - Nhằm ngăn chặn, khống chế trận hỏa hoạn lan rộng, kéo dài ở Nam Đàn, gần 1.000 người gồm nhiều lực lượng đã leo núi chữa cháy trong đêm.
Khoảng 15 h chiều 29/6, hỏa hoạn tiếp tục bùng phát trên dãy Thiên Nhẫn thuộc xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn và kéo dài đến đêm. Ảnh: Huy Thư
Khoảng 15 h chiều 29/6, hỏa hoạn tiếp tục bùng phát trên dãy Thiên Nhẫn thuộc xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn và kéo dài đến đêm. Ảnh: Huy Thư
Gió mạnh đã làm cho lửa cháy dữ dội. Điểm cháy ban đầu từ xóm 14, xóm Khe Đót, xã Khánh Sơn đã lan ra các xóm khác. Ảnh: Huy Thư
Gió mạnh đã làm cho lửa cháy dữ dội. Điểm cháy ban đầu từ xóm 14, xóm Khe Đót, xã Khánh Sơn đã lan ra các xóm khác. Ảnh: Huy Thư
Trong đêm 29/6 đã có gần 1.000 người thuộc các lực lượng: Tiểu đoàn Thông tin 13, Lữ đoàn 80, Lữ đoàn 141, Tiểu đoàn 38, Trường Quân sự Quân khu 4, Công an huyện Nam Đàn, đơn vị PCCC số 7, đội PCCC Vinh, Ban quan lý rừng đặc dụng, kiểm lâm, Huyện đoàn Nam Đàn, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện các xã vùng 5 Nam cùng các phương tiện, dụng cụ chuyên dụng như, xe cứu hỏa, máy thổi, vỉ dập lửa, cuốc xẻng... tham gia ứng cứu, chữa cháy. Ảnh: Huy Thư
Trong đêm 29/6 đã có gần 1.000 người thuộc các lực lượng: Tiểu đoàn Thông tin 13, Lữ đoàn 80, Lữ đoàn 141, Tiểu đoàn 38, Trường Quân sự Quân khu 4,  Công an huyện Nam Đàn, đơn vị PCCC số 7, đội PCCC Vinh, Ban quan lý rừng đặc dụng, kiểm lâm, Huyện đoàn Nam Đàn,  dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện các xã vùng 5 Nam cùng các phương tiện, dụng cụ chuyên dụng như, xe cứu hỏa,  máy thổi, vỉ dập lửa, cuốc xẻng... tham gia ứng cứu, chữa cháy. Ảnh: Huy Thư
Trên núi cao, các máy thổi phát huy tác dụng, vừa dập lửa vừa thổi bay tàn than tránh đám cháy lan sang những diện tích mới. Ảnh: Huy Thư
Trên núi cao, các máy thổi phát huy tác dụng, vừa dập lửa vừa thổi bay tàn than tránh đám cháy lan sang những diện tích mới. Ảnh: Huy Thư
Lúc 19h - 20 h là thời điểm lửa trên núi bùng phát mạnh nhất tiến sát vườn nhà dân, gần Quốc lộ 15. Ảnh: Huy Thư
  Lúc 19h - 20 h là thời điểm lửa trên núi bùng phát mạnh nhất  tiến sát vườn nhà dân, gần Quốc lộ 15. Ảnh: Huy Thư
Sau nhiều tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy, nhờ sự phối hợp kịp thời của các lực lượng, khoảng 20 h cùng ngày, các đám cháy trên núi Thiên Nhẫn đã tạm thời bị khống chế. Diện tích rừng thông bị thiệt hại tạm thờ chưa kịp thống kê. Ảnh: Huy Thư
Sau nhiều tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy, nhờ sự phối hợp kịp thời của các lực lượng, khoảng 20 h cùng ngày, các đám cháy trên núi Thiên Nhẫn đã tạm thời bị khống chế. Diện tích rừng thông bị thiệt hại tạm thờ chưa kịp thống kê. Ảnh: Huy Thư
Các máy thổi vẫn tiếp tục hoạt động nhằm đề phòng lửa bén trở lại. Ảnh: Huy Thư
Các máy thổi vẫn tiếp tục hoạt động nhằm đề phòng lửa bén trở lại. Ảnh: Huy Thư
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội túc trực trên núi, sẵn sàng tham gia chữa cháy. Ảnh: Huy Thư
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội túc trực trên núi, sẵn sàng tham gia chữa cháy. Ảnh: Huy Thư
Lực lượng cán bộ, dân quân tự vệ địa phương chuẩn bi đầy đủ đèn pin, nước uống phương tiện dập lửa, trực phòng hỏa trong đêm. Ảnh: Huy Thư
Lực lượng cán bộ, dân quân tự vệ địa phương chuẩn bi đầy đủ đèn pin, nước uống phương tiện dập lửa, trực  phòng hỏa trong đêm. Ảnh: Huy Thư
Clip: Trong đêm các lực lượng tích cực chữa cháy trên núi . Clip: Huy Thư

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.