Rừng thông 40 năm tuổi ở Nghệ An bốc cháy

Văn Trường - Duy Đông

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dù lực lượng chức năng và người dân trắng đêm chữa cháy nhưng sáng nay, 27/6, lửa vẫn tiếp tục bốc lên tại rừng thông 40 năm tuổi ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn).
Lực lượng vũ trang tỉnh và QK4 chữa cháy rừng. Clip: Trọng Kiên
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 cùng phương tiện thâu đêm chữa cháy rừng tại xã Khánh Sơn. Ảnh: Duy Đông
Đêm 26/6, ngọn lửa bùng phát ở khu vực rừng thông xã Khánh Sơn, thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn và Ủy ban nhân dân xã Khánh Sơn quản lý. Khu vực này có diện tích lên gần 700 ha. Ảnh: Duy Đông
Trước tình hình trên để ngăn chặn, không cho lửa bùng phát lại, huyện Nam Đàn đã chỉ đạo, huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Sơn, Công an, lực lượng kiểm lâm và bà con nhân dân kết hợp với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 tổ chức cắt đường băng cản lửa rộng 3m, dập tàn tro để không cho ngọn lửa lây lan. Ảnh: Duy Đông
Trước tình hình trên để ngăn chặn, không cho lửa bùng phát lại, huyện Nam Đàn đã chỉ đạo, huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Sơn, Công an, lực lượng kiểm lâm và bà con nhân dân kết hợp với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 tổ chức cắt đường băng cản lửa rộng 3m, dập tàn tro để không cho ngọn lửa lây lan. Ảnh: Duy Đông 
Sau một đêm thức trắng tiến hành chữa cháy rừng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 đã khống chế được đám cháy ở xóm 3. Cho đến 8 h sáng nay, 27/6, lửa vẫn bốc lên dữ dội ở xóm 1 Khánh Sơn. Nam Đàn. Ảnh: Văn Trường
Sau một đêm thức trắng tiến hành chữa cháy rừng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 đã khống chế được đám cháy ở xóm 3. Cho đến 8 h sáng nay, 27/6, lửa vẫn bốc lên dữ dội ở xóm 1 Khánh Sơn. Nam Đàn. Ảnh: Văn Trường
 
Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh và
Khu vực cháy có độ dốc cao, lớp thực bì dày nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Trọng Kiên. 
Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh và Lữ đoàn công binh 414 tham gia chữa cháy rừng thông. Ảnh: Trọng Kiên
Chiến sỹ thuộc Lữ đoàn công binh 414 tạo đường băng cản lửa, ngăn đám cháy không lây lan. Ảnh: Trọng Kiên
Theo thống kê ban đầu, gần như toàn bộ rừng thông xóm 3, xóm 1 của xã Khánh Sơn bị ngọn lửa thiêu rụi, ước tính tổng diện tích rừng cháy khoảng gần 10 ha. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Những nơi đã dập tắt lửa vẫn đang cháy trở lại. Ảnh: Văn Trường
Theo thống kê ban đầu, gần như toàn bộ rừng thông xóm 3, xóm 1 của xã Khánh Sơn bị ngọn lửa thiêu rụi, ước tính tổng diện tích rừng cháy khoảng gần 10 ha. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Những nơi đã dập tắt lửa vẫn đang cháy trở lại. Ảnh: Văn Trường
Ông Võ Trọng Cường - Hạt trưởng kiểm lâm Nam Đàn cho biết: Đây là loại rừng thông trên 40 năm tuổi, do xã Khánh Sơn quản lý, thực bì dày đặc, địa hình dốc, diện tích cháy rộng, nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chữa cháy. Ảnh: Văn Trường.
Ông Võ Trọng Cường - Hạt trưởng kiểm lâm Nam Đàn cho biết: Đây là loại rừng thông trên 40 năm tuổi, do xã Khánh Sơn quản lý, thực bì dày đặc, địa hình dốc, diện tích cháy rộng, nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chữa cháy.  Ảnh: Văn Trường.
 
Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.