Sanders gặp Tổng thống Obama để thảo luận tương lai của mình

(Baonghean.vn) - Thượng nghị sỹ đến từ Vermont - Bernie Sanders đã có cuộc gặp gỡ Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 9/6 để thảo luận về tương lai chiến dịch tranh cử của mình.
 Thượng nghị sỹ Sanders gặp mặt Tổng thống Obama tại Nhà Trắng ngày 9/6 (Ảnh: AP)
Thượng nghị sỹ Sanders gặp mặt Tổng thống Obama tại Nhà Trắng ngày 9/6 (Ảnh: AP)
Bà Hillary Clinton đã trở thành đại diện của đảng Dân chủ cho cuộc đua vào Nhà Trắng trong tuần này sau khi giành được đủ số phiếu cần thiết sau chiến thắng bầu cử sơ bộ tại bang California, New Jersey, New Mexico và Nam Dakota. Tuy nhiên, ông Sanders thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Hội nghị đảng Dân chủ dự kiến được tổ chức vào tháng 7/2016.
Trước đó, ông Obama đã có cuộc gặp bà Clinton vào đầu tuần này, và đã đề nghị ông Sanders hỗ trợ cho đối thủ của mình tiếp tục cuộc đua.
Ông Obama hôm 8/6 xuất hiện trên chương trình Jimmy Fallon cho biết "Tôi hy vọng rằng, trong vài tuần tới, những ứng cử viên Đảng Dân chủ sẽ đồng tâm hiệp lực làm việc cùng nhau. Và những gì đã xảy ra trong quá trình bầu cử sơ bộ, chúng ta cũng có thể quên đi những va chạm nho nhỏ trước đó".
Sau cuộc họp với Tổng thống Obama, Sanders tiếp tục có buổi nói chuyện với Thượng viện lãnh đạo thiểu số Harry Reid vào buổi chiều ngày 9/6. Ông Sanders sẽ tổ chức 1 buổi nói chuyện với các cử tri của Đảng Dân chủ ở Washington DC trước khi cuộc bỏ phiếu sơ bộ cuối cùng sẽ được tổ chức vào thứ Ba tuần sau, ngày 14/6 tới đây.
Thanh Hiền
(Theo NBC News)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.