Sáng nay (9/8), hơn 31.000 thí sinh Nghệ An dự thi môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay 9/8, thí sinh thi 2 môn đầu tiên là Ngữ văn và Toán. Trong đó, Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút.

Sáng 9/8, cùng với hơn 900.000 thí sinh trên cả nước, hơn 31.000 thí sinh của Nghệ An cũng đã chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đo thân nhiệt cho thí sinh tại các điểm thi. Ảnh: Đức Anh
Đo thân nhiệt cho thí sinh tại các điểm thi. Ảnh: Đức Anh

So với các năm trước, kỳ thì năm nay lùi muộn hơn 1,5 tháng do năm học này phải kéo dài vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo 2 đợt. 

Trong đó, đợt 1 vẫn thi theo đúng kế hoạch, từ ngày 8 đến ngày 10/8, dành cho thí sinh ở các khu vực chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đợt 2, sẽ tổ chức thi sau, dành cho thí sinh ở các khu vực bị cách ly và các thí sinh thuộc diện F1, F2  trên cả nước (nếu có).

Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà
Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh Nghệ An có 61 hội đồng thi với 1.406 phòng thi. Ngoài ra, mỗi điểm thi sẽ chuẩn bị 5 phòng thi dự phòng trong trường hợp phải thực hiện giãn cách. Để chuẩn bị Kỳ thi năm nay, Nghệ An đã huy động gần 5.000 người làm công tác coi thi. Trong đó, có 3.222 người làm công tác coi thi và hơn 800 lực lượng công an bảo vệ tại các điểm thi. 

Trước khi kỳ thi được diễn ra, Nghệ An đã tiến hành phun khử trùng toàn bộ điểm thi và yêu cầu các điểm thi trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt cho toàn bộ thí sinh trước mỗi môn thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức với mục đích chính là để xét công nhận tốt nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi được giao cho các địa phương chủ trì thực hiện với sự thanh tra giám sát của lực lượng thanh tra đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học và lực lượng thanh tra Chính phủ.
Các thí sinh kiểm tra các thông tin trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: Đức Anh
Các thí sinh kiểm tra các thông tin trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: Đức Anh

Tại Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử 212 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Hồng Đức và Viện Nông nghiệp Việt Nam đến làm công tác thanh tra và trực tiếp giám sát tại Hội đồng thi. 

Trong năm đầu tiên triển khai nên kết quả của Kỳ thi cũng sẽ là căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh phải thi 3 môn bắt buộc là Toán (90 phút), Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và một môn tổ hợp tự chọn là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) có thời gian làm bài 50 phút.

Do đang trong thời điểm dịch Covid - 19 nên trước khi bước vào môn thi đầu tiên, tất cả các thí sinh được đo thân nhiệt. Ảnh: Đức Anh
Do đang trong thời điểm dịch Covid - 19 nên trước khi bước vào môn thi đầu tiên, tất cả các thí sinh được đo thân nhiệt. Ảnh: Đức Anh
Nhân viên Y tế huyện Hưng Nguyên hỗ trợ thí sinh rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Nhân viên Y tế huyện Hưng Nguyên hỗ trợ thí sinh rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh

Kỳ thi năm nay được đánh giá là “chưa có tiền lệ trong lịch sử” khi phải tổ chức thành 2 đợt và các thí sinh đều phải kiểm tra sức khỏe trước khi vào phòng thi.

Tại hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong, mặc dù chỉ có 361 thí sinh ở 15 phòng thi nhưng bắt đầu từ 6h sáng các bộ phận làm công tác phục vụ cho kỳ thi đã bắt đầu triển khai công việc.

Sáng nay (9/8), hơn 31.000 thí sinh Nghệ An dự thi môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 6
Trước khi vào phòng thi các thí sinh tranh thủ học lại quy chế thi. Ảnh: Đức Anh
Sáng nay (9/8), hơn 31.000 thí sinh Nghệ An dự thi môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 7
Các hội đồng thi giao danh sách phòng thi và danh sách thí sinh cho giám thị. Ảnh: Đức Anh
Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tổ y tế tiến hành đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn cho thí sinh.

Lần đầu tiên được tham gia phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong một bối cảnh rất đặc biệt, chị Võ Thị Vân – Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên cho biết: Tổ Y tế của chúng tôi có 5 người và được phân công nhiệm vụ rất cụ thể đến từng thành viên. Cá nhân tôi khá lo lắng bởi vừa phải làm đúng thời gian, đúng quy trình và phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, lo hơn cả là sức khỏe thí sinh và mong muốn lớn nhất là tất cả các em đều có thân nhiệt bình thường để không gián đoạn việc thi cử.

Đúng 7h kém 15 phút các thí sinh được gọi vào phòng thi. Ảnh: Đức Anh
Đúng 7h kém 15 phút các thí sinh được gọi vào phòng thi. Ảnh: Đức Anh
 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý phụ huynh và thí sinh. Ông Nguyễn Văn Hào – phụ huynh của thí sinh Nguyễn Lam Trường – lớp 12A1, Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết: Trong những ngày qua, chúng tôi theo dõi khá sát tình hình diễn biến dịch bệnh và lo lắng cho kỳ thi năm nay.

Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi đã phần nào yên tâm và tin tưởng vào khâu tổ chức của nhà trường, của các cấp, các ngành và tin rằng kỳ thi sẽ diễn ra an toàn suôn sẻ.

Ngày hôm nay thí sinh sẽ thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn với hình thức tự luận. Ảnh: Đức Anh
Ngày hôm nay thí sinh sẽ thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn với hình thức tự luận. Ảnh: Đức Anh

Trước khi bước vào phòng thi, các thí sinh khá hồi hộp. Tuy vậy, nhiều thí sinh tin tưởng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ “giảm tải” ở Kỳ thi năm nay.

Thí sinh Nguyễn Thị Trâm – lớp 12C2, Trường THPT Phạm Hồng Thái cho biết: Ngoài Toán – Ngữ văn – Ngoại ngữ là 3 môn thi bắt buộc, em đăng ký thêm tổ hợp môn Khoa học xã hội để lấy điểm đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Vinh, ngành Mầm non. Trước kỳ thi, em đã thi thử, điểm tổng kết khá cao (7,8 điểm) và đã ôn thi khá kỹ càng nên em hy vọng mình sẽ làm đề thi tốt.

 
Các thí sinh kiểm tra niêm yết đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Đức Anh
Các thí sinh kiểm tra niêm yết đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Đức Anh

Để triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong đã huy động 62 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi.

Ngoài ra, địa phương cũng đã tăng cường thêm lực lượng dân quân, bảo vệ và lực lượng thanh niên tình nguyện để làm công tác đảm bảo an toàn phía trong, ngoài điểm thi và hỗ trợ các thí sinh trong quá trình đi thi.

Ngữ văn là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận. Ảnh: Đức Anh
Ngữ văn là môn thi duy nhất thi theo hình thức tự luận. Ảnh: Đức Anh

Thầy giáo Nguyễn Triều Tiên – Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 1 – trưởng điểm thi cho biết: Kỳ thi năm nay chúng tôi quán triệt nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ “2 trong 1”, vừa đảm bảo an toàn kỳ thi, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy vậy, trong quá trình triển khai công tác phòng, chống Covid – 19, chúng tôi quan niệm không tạo áp lực và hoang mang cho thí sinh để tạo cho các em tâm lý tự tin trong thi cử. Trước giờ thi, chúng tôi cũng mong các thí sinh hãy bình tĩnh để làm bài và có kết quả tốt nhất.

Ngày thi đầu tiên thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc. Dù phải thi trong một điều kiện đặc biệt nhưng các thí sinh cho biết vẫn tự tin, thoải mái hy vọng một ngày thi thành công. Ảnh: Đức Anh
Ngày thi đầu tiên thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc. Dù phải thi trong một điều kiện đặc biệt nhưng các thí sinh cho biết vẫn tự tin, thoải mái hy vọng một ngày thi thành công. Ảnh: Đức Anh

Cùng với Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong, sáng nay tại 60 hội đồng thi khác trong toàn tỉnh cũng đã thực hiện đầy đủ các quy trình để bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trong ngày đầu tiên, thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Tại Nghệ An, theo đăng ký ban đầu, môn Văn sẽ có 30.389 thí sinh dự thi và môn Toán là 31.034  thí sinh. Hội đồng thi có số lượng thí sinh đông nhất ở Nghệ An là Hội đồng thi Trường THPT Hoàng Mai với 830 thí sinh và 36 phòng thi.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/8.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.