Sau mưa, đường biến thành ao

(Baonghean.vn) - Sau mưa bão, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nghi Lộc vốn dĩ đã xuống cấp, nay lại càng hư hỏng nặng hơn gây trở ngại cho các phương tiện lưu thông trên địa bàn.

Chỉ sau một trận mưa lớn, tuyến đường Nghi Vạn đi Nghi Diên, đoạn qua xóm 13 và chợ Nghi Vạn dài 200m xuất hiện nhiều vũng nước lớn, nhỏ dày đặc trên mặt đường.

Những người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, trước mùa mưa bão, đoạn đường này đã được xã Nghi Vạn đổ đá bây, cán phẳng mặt đường, nhưng sau mưa bão, đoạn đường nhanh chóng bị phá nát, tạo thành những ổ gà, ổ voi.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là đường không có mương thoát nước dọc; cộng với phương tiện giao thông, nhất là xe ô tô có trọng tải lớn qua lại thường xuyên khiến mặt đường nhanh chóng bị đào lở.

Tuyến đường Nghi Vạn đi Nghi Diên, đoạn qua xóm 13đã bị xuống cấp. Ảnh: Nhật Tuấn
Tuyến đường Nghi Vạn đi Nghi Diên, đoạn qua xóm 13 xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Nhật Tuấn

"Chỉ cần một trận mưa, đoạn đường này toàn là nước. Khổ nhất là các cháu học sinh phải đi lại thường xuyên; đã có nhiều cháu bị ngã, xây xước chân tay..." - anh Phạm Văn Long, một người dân xóm 13, xã Nghi Vạn cho hay.  

Sau mùa mưa bão, rất nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn huyện Nghi Lộc cùng chung tình trạng này. Điển hình là tuyến đường Phúc Thọ đi chợ Sơn xã Nghi Thạch; đường Đức - Thiết; đường Nghi Xá đi Nghi Long; đường Nghi Phương đi Nghi Đồng; đường nối Quốc lộ 46 với Tỉnh lộ 535... Nhiều điểm trên các tuyến đường này mặt, lề đường bị phá vỡ kết cấu, tróc lở với mật độ dày đặc, sau mỗi trận mưa gây trở ngại cho việc lưu thông của các phương tiện.

Chẳng hạn như tuyến Quốc lộ 48E, đoạn qua huyện Nghi Lộc có 5 điểm: Km 215+200, Km 215+500, Km 216+400, Km 220+450, Km 226+350 mặt đường bị hư hỏng khá nặng. Ngoài 5 điểm chính này, nhiều điểm khác do chịu tác động của mưa lớn, lề đường bị xói lở sâu 10 - 15cm, rộng 0,5 - 0,6m.

Xe ô tô quá tải lưu thông cũng là nguyên nhân làm cho các tuyến đường nhanh chóng bị hỏng nặng sau mưa bão. Ảnh: Nhật Tuấn
Xe ô tô quá tải lưu thông cũng là nguyên nhân làm cho các tuyến đường nhanh chóng bị hỏng nặng sau mưa bão. Ảnh: Nhật Tuấn

Nguyên nhân của sự xuống cấp là nhiều tuyến đường tuy được đầu tư nâng cấp sửa chữa nhưng lề đường không đảm bảo, đường không có hệ thống tiêu, thoát nước. Công tác quản lý nhà nước về phương tiện vận tải lưu thông trên đường chưa được đảm bảo. Tình trạng xe quá tải quá khổ vẫn còn xảy ra.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện, ngày 15/10/2017 UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND "Về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi nhân ngày 16/10, chủ động khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra, phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2017 - 2018". Trong chỉ thị này có nội dung đề cập tới công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông bị xuống cấp, hư hỏng. 

Ông Hà Huy Định - Trưởng Hạt Giao thông Nghi Lộc cho biết: Thực hiện chỉ đạo của huyện Nghi Lộc, Sở GTVT Nghệ An, Hạt đã tổ chức duy tu, sửa chữa tuyến Quốc lộ 48E. Cụ thể, đơn vị đã đắp lề đường đoạn từ km208 đến km216+500; dùng máy cơ giới đào, nạo vét đất bồi lắng do mưa lũ gây ách tắc dòng chảy trên hệ thống mương thoát nước dọc tại 3 điểm: km203+500, km210+100 và km224+600; Tổ chức sơn lại hệ thống cọc tiêu, cột ki lô mét, gờ thành cầu trên tuyến.

Hạt Giao thông Nghi Lộc đang kê bù, cán láng mặt đường tại các điểm bị hỏng nặng trên Quốc lộ 48E. Ảnh: Nhật Tuấn
Hạt Giao thông Nghi Lộc đang kê bù, cán láng mặt đường tại các điểm bị hỏng nặng trên Quốc lộ 48E. Ảnh: Nhật Tuấn

Hiện Hạt Giao thông Nghi Lộc phối hợp với chính quyền các xã liên quan tổ chức phát quang cây cối, giải tỏa hành lang ATGT. Các ổ gà phát sinh sau mưa bão trên tuyến được đơn vị tiến hành vá phẳng với tổng diện tích 200m2. Đồng thời, đơn vị đề nghị Ban Quản lý vốn sự nghiệp, kinh tế - Sở GTVT Nghệ An cấp vốn để tiến hành sửa chữa 5 điểm bị hư hỏng nặng trên tuyến đường.

Đối với các tuyến đường liên xã, liên thôn bị hư hỏng, xuống cấp, các xã tập trung gia cố lề, đổ đá bây đảm bảo mặt đường êm thuận cho người, phương tiện tham gia giao thông. Tổ chức tiêu thoát nước những điểm bị ngập úng kết hợp giải tỏa hành lang ATGT những tháng cuối năm 2017. 

Nhật Tuấn

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.