Sau 'tiệc' sinh nhật bằng ma túy, khách và chủ ăn tết trong tù

(Baonghean.vn) - Là lao động tự do, công việc bấp bênh nhưng Hồng vẫn “chịu chơi” khi tổ chức sinh nhật mình cho đám bạn bằng ma túy. Điều đáng nói, lúc nhóm thanh niên bay lắc trong quán karaoke cũng là thời điểm địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tiệc sinh nhật bằng... ma túy

Phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Phương Hồng (SN 1987), Nguyễn Đình Bá (SN 1990), Nguyễn Đình Lợi (SN 1984), cùng trú xã Nghi Ân, TP Vinh; Bùi Trọng Tuấn (SN 1982), trú xã Nghi Kim, TP Vinh về tội liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra vào một ngày cuối năm 2021 âm lịch. Trong khi Hồng, Bá, Tuấn bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” thì Lợi bị đưa ra xét xử về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Lê Phương Hồng chính là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật được tổ chức bằng ma túy bị cơ quan chức năng phát hiện vào tháng 7/2021. Đó cũng là thời điểm Nghệ An và nhiều tỉnh thành đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Nguyễn Đình Lợi là chủ quán hát karaoke New City mà Hồng thuê để tổ chức sinh nhật cũng vướng vào lao lý.

Nguyễn Đình Lợi khai cho các đối tượng hát trong quán karaoke vì “nể nang”. Ảnh: Trần Vũ
Nguyễn Đình Lợi khai cho các đối tượng hát trong quán karaoke vì “nể nang”. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 17/7/2021, với mục đích mua ma túy để sử dụng trong sinh nhật của mình, Lê Phương Hồng đến khu vực bến xe Bắc Vinh (TP Vinh) mua 6 viên ma túy (giá 2,4 triệu đồng) từ một người không quen biết. 4 ngày sau (tức tối 21/7) Hồng cầm theo ma túy đến quán karaoke New City ở xã Nghi Ân, TP Vinh rồi nhắn tin, điện thoại mời nhóm bạn trong đó có Bùi Trọng Tuấn... đến quán hát sinh nhật. Đồng thời, Hồng nhờ Tuấn mua thêm 2,5 triệu đồng tiền ma túy để sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Tuấn là đối tượng có nhân thân xấu khi từng nhiều lần ngồi tù vì các tội liên quan đến ma túy, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản... Cụ thể, vào năm 2005 Tuấn bị xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản. 7 năm sau, Tuấn bị phạt tù 6 tháng về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tiếp đó vào các năm 2018 và 2020 Tuấn liên tục bị xử phạt 13 và 15 tháng tù về tội Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Tại quán karaoke, sau khi được Hồng đặt vấn đề về việc thuê phòng hát và sử dụng ma túy, Nguyễn Đình Bá - là nhân viên của quán, liền bố trí phòng. Trong thời gian từ 21h đến 23h30 rất nhiều bạn được Hồng mời đã đến vào phòng hát rồi sử dụng ma túy do Hồng đưa đến. Hồng trực tiếp chia thuốc lắc cho các bạn và cùng sử dụng ma túy, nghe nhạc.

Bị cáo Hồng khai nhận việc tổ chức sinh nhật bằng ma túy để đãi bạn bè. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Hồng khai nhận việc tổ chức sinh nhật bằng ma túy để đãi bạn bè. Ảnh: Trần Vũ

Nguyễn Đình Lợi là chủ quán, dù biết các đối tượng sử dụng ma túy trong phòng hát karaoke đã không ngăn cản mà cùng tham gia. Các đối tượng chơi ma túy đến rạng sáng hôm sau thì bị công an ập vào bắt giữ người cùng tang vật. Trong số các đối tượng sử dụng ma túy bị cơ quan chức năng bắt quả tang có cả nữ giới, dưới 18 tuổi. Cơ quan điều tra xác định số ma túy còn lại mà các đối tượng chưa sử dụng là 2,26 gam.

Cả chủ lẫn khách kéo nhau vào tù

Đứng trước bục khai báo, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khi được hỏi tại sao lại tổ chức sinh nhật bằng ma túy, Hồng trình bày: “Bị cáo từng được bạn mời dự sinh nhật có sử dụng ma túy nên học theo để “chiêu đãi” bạn. Bị cáo biết việc đó là sai nhưng đã lỡ...”. “Bị cáo làm nghề gì, tiền mua ma túy được lấy từ đâu?”, vị hội thẩm tiếp tục hỏi thì Hồng trả lời: “Bị cáo làm nghề tự do, mỗi tháng kiếm được chừng 6,7 triệu đồng. Bị cáo không nghiện chỉ thỉnh thoảng sử dụng ma túy”.

Bị cáo Hồng tỏ ra hối hận về việc làm của mình, cảm thấy có lỗi với vợ con, người thân. Hồng cũng thừa nhận biết thời điểm phạm tội địa phương đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch Covid-19.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Hai bị cáo Tuấn, Bá cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình. Hai bị cáo này khai đã cùng sử dụng ma túy với nhóm của Hồng đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị truy tố về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, bị cáo Lợi khai biết thời điểm đó loại hình kinh doanh karaoke không được phép hoạt động để phòng chống dịch theo quy định, tuy nhiên vẫn mở quán vì “nể nang”. “Bị cáo nghĩ khách là người cùng địa phương, đều quen biết nhau nên đã cho họ thuê phòng”, Lợi khai. Bị cáo này cũng thừa nhận đã sử dụng ma túy cùng với khách trong quán của mình.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật. Việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Phương Hồng 8 năm tù, Nguyễn Đình Bá 5 năm tù, Bùi Trọng Tuấn 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Lợi 7 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng các đối tượng cùng tham gia sử dụng ma túy với các bị cáo trong vụ án đã bị xử phạt hành chính theo quy định.

Bước vào nhà tù trong những người cuối năm, người thân của các bị cáo vội vã gửi lời động viên, dặn dò trong nghẹn ngào....

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.