Sinh viên Đại học Vinh mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí

(Baonghean.vn) - Hơn 40 bạn tình nguyện viên trong câu lạc bộ ELAC, trường Đại học Vinh tổ chức mở các lớp dạy Tiếng Anh miễn phí nhằm giúp đỡ sinh viên nghèo trong nhà trường.

Năm 2014, Bộ GD và ĐT quy định, sinh viên các trường đại học, cao đẳng phải có chứng chỉ tiếng Anh B1 mới đủ điều kiện để tốt nghiệp. Không ít sinh viên đã bỏ rất nhiều tiền để đi học tiếng Anh ở các trung tâm hay thuê gia sư về dạy. Tuy nhiên những sinh viên nghèo thì không có cơ hội được tiếp cận với những lớp học Tiếng Anh chất lượng cao.

Rất đông các bạn sinh viên trong trường tham gia đăng ký học tiếng Anh. Ảnh: Vũ Hà
Rất đông các bạn sinh viên trong trường tham gia đăng ký học tiếng Anh. Ảnh: Vũ Hà

Nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên nghèo, tháng 9 năm 2016, CLB hỗ trợ học tiếng Anh miễn phí English Learning Assistance Club (viết tắt: ELAC) của sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh được thành lập. Câu lạc bộ có hơn 40 thành viên tham gia giảng dạy Tiếng Anh không thu phí. Lớp học giúp sinh viên không phải chuyên ngành, đặc biệt những bạn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội nâng cao ngữ pháp và bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. 

Lớp học miễn phí diễn ra vào 19 h hằng ngày, mỗi lớp có 1 giảng viên và 2 đến 3 trợ giảng. Thành viên trong một lớp dao động từ 25 đến 30 người.

Tham gia lớp học có 35 - 40 sinh viên thuộc tất cả các khoa trong Trường. Ảnh: Vũ Hà
Tham gia lớp học có 25 - 30 sinh viên thuộc tất cả các khoa trong trường. Ảnh: Vũ Hà

Bạn Trần Thị Phương Thảo, sinh viên khóa 56, ngành Sư phạm Tiếng Anh -  Chủ nhiệm CLB cho biết: “Từ ngày tham gia lớp học các bạn sinh viên không chuyên trở nên tự tin, mạnh dạn hơn khi thực hành các kỹ năng tiếng Anh, có rất nhiều bạn đã qua được kỳ thi B1.”

"Hiện nay CLB chia thành 3 tổ bộ môn: tổ “G” chuyên về ngữ pháp, tổ “C” chuyên về giao tiếp, tổ “B” chuyên ôn thi tiếng Anh B1.Việc phân chia này giúp sinh viên biết được họ đang yếu ở kỹ năng nào để đăng ký lớp phù hợp. Bên cạnh đó, giảng viên nắm được học lực của các sinh viên trong  lớp, từ đó thiết kế bài giảng có chất lượng hơn”.  Phương Thảo cho biết thêm.

Sắp tới CLB sẽ tiếp tục chiêu sinh và mở rộng phạm vi hoạt động để các bạn sinh viên nghèo có cơ hội được nâng cao các kỹ năng học Tiếng Anh. 

                                                                                 Vũ Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.