Sinh viên Đại học Y khoa Vinh giành giải Nhất “Thanh niên thanh lịch Đô Lương”

(Baonghean.vn) - Sau nhiều phần thi hấp dẫn, thí sinh Trần Thị Thành - sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “Thanh niên thanh lịch Đô Lương”.
Cuộc thi “Thanh niên thanh lịch Đô Lương” diễn ra qua 3 vòng. Vòng chung kết có sự tham gia của 15 thí sinh xuất sắc đến từ 3 cụm trong toàn huyện được tổ chức tại xã Yên Sơn vào chiều và đêm 10/4. Ảnh: Huy Thư
Cuộc thi “Thanh niên thanh lịch Đô Lương” diễn ra qua 3 vòng. Vòng chung kết có sự tham gia của 15 thí sinh xuất sắc đến từ 3 cụm trong toàn huyện được tổ chức tại xã Yên Sơn vào chiều và đêm 10/4. Ảnh: Huy Thư
Tại vòng chung kết, các thí sinh phải tham gia các phần thi: chào hỏi, năng khiếu, trình diễn áo dài, trình diễn trang phục tự chọn, thi ứng xử. Trong ảnh: Các thí sinh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.. Ảnh: Huy Thư
Tại vòng chung kết, các thí sinh phải tham gia các phần thi: chào hỏi, năng khiếu, trình diễn áo dài, trình diễn trang phục tự chọn, thi ứng xử. Trong ảnh: Các thí sinh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.. Ảnh: Huy Thư
Màn trình diễn áo dài ấn tượng của Thí sinh Trần Thị Ngọc - sinh viên trường Đại học Vinh. Ảnh: Huy Thư
Màn trình diễn áo dài ấn tượng của Thí sinh Trần Thị Ngọc - sinh viên trường Đại học Vinh. Ảnh: Huy Thư
Các thí sinh lộng lẫy trong trang phục tự chọn. Ảnh: Huy Thư
Các thí sinh lộng lẫy trong trang phục tự chọn. Ảnh: Huy Thư
Phần thi năng khiếu, hầu hết các thí sinh đều chọn các tiết mục ca múa, đặc biệt có thí sinh vừa biểu diễn nhảy hiện đại, vừa vẽ tranh khá độc đáo. Ảnh: Huy Thư
Phần thi năng khiếu, hầu hết các thí sinh đều chọn các tiết mục ca múa, đặc biệt có thí sinh vừa biểu diễn nhảy hiện đại, vừa vẽ tranh khá độc đáo. Ảnh: Huy Thư
Sau 4 phần thi: chào hỏi, năng khiếu, trình diễn áo dài, trình diễn trang phục tự chọn, ban giám khảo đã chọn ra được 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi đi tiếp vào vòng sau. Ảnh: Huy Thư
Sau 4 phần thi: chào hỏi, năng khiếu, trình diễn áo dài, trình diễn trang phục tự chọn, ban giám khảo đã chọn ra được 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi đi tiếp vào vòng sau. Ảnh: Huy Thư
Trong phần thi ứng xử, các thí sinh đã trả lời khá xuất sắc các câu hỏi liên quan đến lịch sử văn hóa, con người Đô Lương, về Đoàn Thanh niên, trách nhiệm của thế hệ trẻ… Ảnh: Huy Thư
Trong phần thi ứng xử, các thí sinh đã trả lời khá xuất sắc các câu hỏi liên quan đến lịch sử văn hóa, con người Đô Lương, về Đoàn Thanh niên, trách nhiệm của thế hệ trẻ… Ảnh: Huy Thư
Người đẹp Đào Thị Hà đặt câu hỏi cho thí sinh trong phần thi ứng xử. Ảnh: Huy Thư
Người đẹp Đào Thị Hà đặt câu hỏi cho thí sinh trong phần thi ứng xử. Ảnh: Huy Thư
Ban tổ chức trao giải phụ cho các thí sinh: giải Ứng xử hay nhất, giải Trang phục áo dài đẹp nhất, giải Tài năng, giải Gương mặt khả ái, giải Thí sinh được yêu thích nhất, Top 15, Top 10, Top 5… Ảnh: Huy Thư
Ban tổ chức trao giải phụ cho các thí sinh: giải Ứng xử hay nhất, giải Trang phục áo dài đẹp nhất, giải Tài năng, giải Gương mặt khả ái, giải Thí sinh được yêu thích nhất, Top 15, Top 10, Top 5… Ảnh: Huy Thư
Thí sinh Đặng Thị Thuận - nhân viên kế toán đến từ xã Đại Sơn đạt giải Á khôi 2. Ảnh: Huy Thư
Thí sinh Đặng Thị Thuận - nhân viên kế toán đến từ xã Đại Sơn đạt giải Á khôi 2. Ảnh: Huy Thư
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Thái - học sinh lớp 12, trường THPT Đô Lương 4 đạt giải Á khôi 1. Ảnh: Huy Thư
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Thái - học sinh lớp 12, trường THPT Đô Lương 4 đạt giải Á khôi 1. Ảnh: Huy Thư
Thí sinh Trần Thị Thành (23 tuổi) số báo danh 34 - sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh đến từ xã Bồi Sơn đã đạt ngôi vị Hoa khôi cuộc thi “Thanh niên thanh lịch Đô Lương”. Ảnh: Huy Thư
Thí sinh Trần Thị Thành (23 tuổi) số báo danh 34 - sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh đến từ xã Bồi Sơn đã đạt ngôi vị Hoa khôi cuộc thi “Thanh niên thanh lịch Đô Lương”. Ảnh: Huy Thư
Hoa khôi "Thanh niên thanh lịch Đô Lương" rạng rỡ trong đêm hội. Ảnh: Huy Thư
Hoa khôi "Thanh niên thanh lịch Đô Lương" rạng rỡ trong đêm hội. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.