Sinh viên Nghệ An làm tình nguyện trong rét buốt ở thủ đô Hà Nội

(Baonghean.vn) - Bất chấp thời tiết lạnh buốt giá dưới 10°C ở thủ đô Hà Nội, các bạn tình nguyện viên của Đội Tình Nguyện Hội đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương vẫn đến với các em nhỏ bất hạnh ở làng Hữu Nghị Việt Nam, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội - nơi sống và học tập của rất nhiều trẻ em mang trong mình chất độc màu da cam đông thời cũng là nơi hàng tuần các bác cựu chiến binh đến chữa bệnh.

Các bạn TNV lao động vệ sinh tại làng Hữu Nghị Việt Nam để chuẩn bị đón Tết
Tết Yêu Thương là chương trình Tình nguyện thường niên của Đội Tình Nguyện Hội đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương, với mục đích nhằm mang đến một cái Tết thật trọn vẹn, ấm áp cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Trong ảnh, các tình nguyện viên lao động vệ sinh tại làng Hữu Nghị Việt Nam để chuẩn bị đón Tết.
Các hoạt động của Đội tình nguyện mang đến cho trẻ em nơi đây niềm vui và động viên khích lệ các em giữa ngày đông giá rét. Giá trị vật chất những món quà mang lại không nhiều, thế nhưng giá trị tinh thần nó mang lại hết sức to lớn. Nụ cười vô tư hồn nhiên của các em chính là thành quả và động lực để các bạn Đội tình nguyện tiếp tục phát huy những hoạt động thiết thực.
Các hoạt động của Đội tình nguyện mang đến cho trẻ em nơi đây niềm vui và động viên khích lệ các em giữa ngày đông giá rét. Giá trị vật chất những món quà mang lại không nhiều, thế nhưng giá trị tinh thần nó mang lại hết sức to lớn. Nụ cười vô tư hồn nhiên của các em chính là thành quả và động lực để các bạn Đội tình nguyện tiếp tục phát huy những hoạt động thiết thực.
Mặc dù cơ thể mang nhiều khiếm khuyết, có người không nói, không nghe được, có người không bao giờ được nhìn thấy cha mẹ,... nhưng các em vẫn luôn yêu đời, vui vẻ và luôn mang trong mình những ước mơ đầy hồn nhiên, đầy đẹp đẽ…
Mặc dù cơ thể mang nhiều khiếm khuyết, có người không nói, không nghe được, có người không bao giờ được nhìn thấy cha mẹ,... nhưng các em vẫn luôn yêu đời, vui vẻ và luôn mang trong mình những ước mơ đầy hồn nhiên, đầy đẹp đẽ…
Buổi tình nguyện kết thúc trong tiếng cười và niềm hân hoan. Thông điệp các bạn TNV muốn gửi gắm:
Năm nay, Tết Yêu Thương với sự hỗ trợ bởi dự án giáo dục trực tuyến Big School của thầy Lê Thống Nhất - người cải cách tạp chí Toán học & Tuổi trẻ, sáng lập tạp chí Toán Tuổi thơ và cũng là cha đẻ của các cuộc thi Toán (Violympic), tiếng Anh (IOE) trên Internet. Chương trình tình nguyện với thông điệp: "Hạnh phúc là sẻ chia, là trao tay hơi ấm tình người. Mùa xuân này, chúng ta hãy cùng nhau gieo thật nhiều hạt mầm hạnh phúc để làm đẹp thêm cuộc đời" năm nay đã thành công rực rỡ. Đội Tình Nguyện Hội đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương cho biết, trong thời gian tới, sẽ có nhiều hơn nữa các chương trình thiện nguyện được tổ chức ở Hà Nội cũng như Nghệ An. 

 Nhật Minh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.