#sở hữu trí tuệ

23 kết quả

Mỹ phẩm giả nhái thương hiệu được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Thu Huyền

Thiếu phối hợp khi xử lý hàng giả, hàng nhái

(Baonghean) - Vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không rõ nguồn gốc xuất xứ đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng, đe dọa đến nhà sản xuất chân chính. Đây là vấn nạn cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương và người tiêu dùng.
Phát triển cam Vinh trên “đất lúa”

Thương hiệu cam Vinh trên quê lúa Yên Thành

(Baonghean) - 5 xã của huyện lúa Yên Thành vừa được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cam Vinh, tạo cơ hội để huyện khai thác tiềm năng đất đai và tăng thu nhập cho hộ dân.
sao chép tin bài

Chấn chỉnh tình trạng các trang tin điện tử tổng hợp sao chép tin, bài trái phép

(Baonghean) - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện tình trạng một số trang thông tin điện tử tổng hợp do các doanh nghiệp lập ra, đã vô tư sao chép tin, bài của các báo điện tử mà chưa được các cơ quan này cho phép. Đây là hành vi vi phạm bản quyền, gây nhầm lẫn cho bạn đọc và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khác...
Cam vinh. Ảnh: Quang An

Nghệ An có 883 mặt hàng công, nông nghiệp được cấp bằng sở hữu trí tuệ

(Baonghean.vn) - Sở hữu trí tuệ - lợi thế cạnh trạnh và động lực phát triển của doanh nghiệp; Quản trị và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp; Hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp địa phương, là 3 chuyên đề được Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ tổ chức tọa đàm với doanh nghiệp vào sáng 23/3.
Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Tại phiên khai mạc cuộc họp lần thứ 57 Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ngày 2/10 tại Geneva (Thụy Sỹ), Đại sứ Dương Chí Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng WIPO năm nhiệm kỳ 2018-2019.
Cam Vinh - Nức tiếng vùng đặc sản

Cam Vinh - Nức tiếng vùng đặc sản

(Baonghean.vn) - Với năng suất bình quân đạt gần 30 tấn/ha, cá biệt có những vùng đạt 45 tấn/ha, cam Vinh đang khẳng định giá trị của một loại đặc sản riêng có ở miền Tây Nghệ An. Trong đó, vùng đất Quỳ Hợp là địa bàn trọng điểm của loài cây có múi này.