#Sở Lao động Thương binh và xã hội

15 kết quả

Bế mạc Giải thể thao do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức

Bế mạc Giải thể thao do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức

(Baonghean.vn) -  Sau hơn 2 ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi, sáng 21/8 đã diễn ra lễ bế mạc Giải thể thao do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức. Giải là sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 77 năm ngày thành lập ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (28/8/1945-28/8/2022).
Tại sao chỉ có 3,5% người lao động Nghệ An được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Nghị quyết 11 của Chính phủ?

Tại sao chỉ có 3,5% người lao động Nghệ An được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Nghị quyết 11 của Chính phủ?

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Nghệ An có 18.000 lao động trong diện được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng đến thời điểm này toàn tỉnh mới có 537 lao động được hỗ trợ với tỷ lệ 3,5%. Tại phiên làm việc chiều 13/7 của kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XVIII, ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội đã có phần giải trình. 

Xuất khẩu lao động

Nghệ An: Gỡ khó cho công tác xuất khẩu lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển dụng, đào tạo, xuất cảnh lao động. Chương trình Dân hỏi - cơ quan chức năng vừa có cuộc trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để trao đổi rõ hơn về những tác động của dịch đối với công tác xuất khẩu lao động của Nghệ An và những giải pháp "gỡ khó" cho công tác này trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của doanh nghiệp khá lớn. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn thích đi làm thay vì đi học nghề. Ảnh: MH

Đào tạo nghề ở Nghệ An: Khó cả 'lượng' và 'chất'

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua Nghệ An đã và đang đồng thời có nhiều giải pháp để khuyến khích việc học nghề cho học sinh phổ thông và học sinh thuộc diện phân luồng. Mặc dù vậy, việc thu hút học sinh đến các trường nghề vẫn rất khó khăn, đặc biệt số lượng học sinh đăng ký học nghề và chất lượng đào tạo nghề đang là hạn chế của Nghệ An.
thi tay nghề

Nghệ An vinh danh nhiều tay nghề trẻ xuất sắc

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tay nghề năm 2019 là sân chơi bổ ích dành cho lao động trẻ dưới 22 tuổi có đam mê nghề nghiệp, có trình độ, kỹ năng. Qua đó, nhằm tôn vinh lực lượng lao động có tay nghề cao và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi ở các cấp, các ngành.