Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ bằng tổng số lính nước này thiệt mạng trong 3 cuộc chiến lớn

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Số người chết do Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá nửa triệu trong ngày 22/2. Con số này tương đương với tổng số lính Mỹ thiệt mạng trong 3 cuộc chiến lớn mà nước này từng tham gia.
Theo thống kê của Đại học Gion Johns Hopkins, nửa triệu người ở Mỹ đã tử vong do Covid-19 và con số này được dự báo sẽ tăng lên 589.000 vào đầu tháng 6. Số người chết ở Mỹ do Covid-19 tương đương số lính Mỹ đã thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, cuộc chiến ở Triều Tiên và cuộc chiến ở Việt Nam.

Mỹ ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới và chiếm tới 20% tổng số 2,5 triệu ca tử vong toàn cầu. Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày ở Mỹ đã giảm trong vài tuần qua mặc dù số người chết do Covid-19 vẫn ở mức 1.900 mỗi ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, xu thế suy giảm này có thể sẽ bị đảo ngược với sự xuất hiện của các biến thể mới đồng thời cho rằng số lượng người dân Mỹ được tiêm phòng chưa đủ để vaccine có thể thực sự phát huy được hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty
Nguyên nhân của việc số ca nhiễm mới và tử vong suy giảm ở Mỹ trong thời gian qua được cho là do người dân ở nhà nhiều hơn do thời tiết lạnh và tuân thủ tốt hơn các quy định về sử dụng khẩu trang và giãn cách xã hội.

Ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở Mỹ được ghi nhận ở bang California hồi đầu tháng 2/2020 và đã tăng lên 100.000 trong vòng 4 tháng. Các cột mốc 200.000 và 300.000 được ghi nhận trong tháng 9 và tháng 12. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2021, con số này đã lần lượt vượt qua mốc 400.000 và 500.000.

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày 22/2 sẽ tham dự một sự kiện ở Nhà Trắng để tưởng niệm nửa triệu người đã chết vì Covid-19 ở Mỹ. Tổng thống Biden sẽ ra lệnh treo cờ rủ tại các cơ quan liên bang trong 5 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của Covid-19.

Nhà thờ quốc gia tại Thủ đô Washington cùng ngày cũng đã đánh 500 hồi chuông để tưởng niệm các nạn nhân này./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.