Sôi động hội thi 'Rung chuông vàng’ tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

(Baonghean.vn) - Kết thúc hội thi "Rung chuông vàng" Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc.

Chiều 15/11, Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về dân số, SKSS vị thành niên, thanh niên tại Trường THPT Đặng Thai Mai.

Toàn cảnh hội thi. Ảnh: Đức Anh
Toàn cảnh hội thi. Ảnh: Đức Anh

Hội thi có sự tham gia của 100 học sinh đến từ 3 khối của trường và hơn 1.000 học sinh đến cổ vũ, động viên các thí sinh.

Đại biểu dự hội thi. Ảnh: Đức Anh
Đại biểu dự hội thi. Ảnh: Đức Anh

Tham gia hội thi, các thí sinh đã trải qua 30 câu hỏi thú vị, bổ ích về kiến thức Dân số - SKSS vị thành niên, thanh niên. Các câu hỏi, tình huống gần gũi, thiết thực với lứa tuổi của các bạn học sinh.

Đó là dấu hiệu tuổi dậy thì, tác hại của việc mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng sống, các vấn đề về mất cân bằng giới tính cũng như đặc điểm dân số tại địa phương…

Ngoài ra, các kiến thức về đại dịch COVID-19, truyền thống và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kiến thức về Văn hóa – Xã hội, Lịch sử, truyền thống quê hương... cũng được lồng vào đã tạo ra một sân chơi thiết thực, bổ ích cho các bạn học sinh.

100 thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Đức Anh
100 thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Bá Tân – Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An nhấn mạnh, việc chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Với mong muốn cùng đồng hành với các khối trường học trong việc nâng cao kiến thức về chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên, thời gian qua ngành Y tế - dân số đã có nhiều hoạt động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động truyền thông ý nghĩa.

Ông Nguyễn Bá Tân – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Lê Na. Ảnh: Đức Anh
Ông Nguyễn Bá Tân – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Lê Na. Ảnh: Đức Anh

Riêng cuộc thi “Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức SKSS vị thành niên, thanh niên trong năm nay được tổ chức tại nhiều đơn vị  như: Thanh Chương, Anh Sơn, Nam Đàn, Yên Thành.

Kết thúc cuộc thi BTC đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc. 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.