Sôi nổi các hoạt động ngày ‘Chủ nhật xanh’ toàn quốc tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiều hoạt động, công trình, việc làm được cấp bộ Đoàn tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai nhằm hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh".

Sáng 19/3, tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đồng loạt "Ngày Chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ I, trong đó điểm cấp Trung ương diễn ra tại tỉnh Nghệ An.

Dự lễ có đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An - Lê Văn Lương cho biết: Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, trong nhiều năm qua cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Mỗi năm, có hàng trăm lượt ra quân tổng dọn vệ sinh, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên tham gia cải tạo môi trường, trồng và bảo vệ rừng, nạo vét kênh mương, thực hiện tốt phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày thứ Bảy tình nguyện".

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Nhiều chi đoàn đã đứng ra đảm nhận, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tuyến phố văn minh, đoạn đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh - An toàn". Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường cấp xã, xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn và xử lý rác sinh hoạt. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình “Chợ dân sinh, khu dân cư chống rác thải nhựa”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 01 vườn ươm thanh niên cho huyện Thanh Chương; hỗ trợ xây dựng 11 nhà vệ sinh cho em tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An; hỗ trợ vốn vay cho mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Lê

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 01 vườn ươm thanh niên cho huyện Thanh Chương; hỗ trợ xây dựng 11 nhà vệ sinh cho em tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An; hỗ trợ vốn vay cho mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ và giữ gìn môi trường. Điển hình là các hành vi, tập quán trong sinh hoạt hàng ngày của người dân ảnh hưởng đến nguồn nước và môi trường xung quanh; đặc biệt là rác thải sinh hoạt, trong đó có cả rác thải công nghiệp, y tế, chăn nuôi tại các vùng dân cư tập trung…

Ban Bí thư Trung ương Đoàn hỗ trợ cho Tỉnh đoàn Nghệ An 01 sân chơi cộng đồng trị giá 150 triệu đồng. Ảnh: Thanh Lê

Ban Bí thư Trung ương Đoàn hỗ trợ cho Tỉnh đoàn Nghệ An 01 sân chơi cộng đồng trị giá 150 triệu đồng. Ảnh: Thanh Lê

Chính vì vậy, để có một môi trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà phải bắt nguồn từ ý thức, nhận thức, của các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Triển khai chương trình đổi phế liệu lấy cây xanh. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai chương trình đổi phế liệu lấy cây xanh. Ảnh: Thanh Lê

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên chúng ta cần nâng cao trách nhiệm của mình từ việc nhỏ nhất, như phân loại rác thải tại gia đình, đến việc hướng dẫn người thân, bà con nhân dân phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, cũng như tham gia tốt các hoạt động của Đoàn Thanh niên tại địa phương.

Các đại biểu tham quan vườn ươm thanh niên tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham quan vườn ươm thanh niên tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua các hoạt động ra quân "Ngày Chủ nhật xanh", mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ lan tỏa hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, những hành xử văn minh của bản thân góp phần hình thành nếp sống văn minh, hiện đại, sống có trách nhiệm với môi trường cho những người xung quanh.

"Ngày Chủ nhật xanh" là hoạt động ý nghĩa được Đoàn Thanh niên triển khai thường xuyên nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu" - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An bày tỏ.

Công trình hàng cây thanh niên ở xã Võ Liệt (Thanh Chương). Ảnh: Thanh Lê

Công trình hàng cây thanh niên ở xã Võ Liệt (Thanh Chương). Ảnh: Thanh Lê

"Ngày Chủ nhật xanh” nằm trong chuỗi hoạt động của các cấp bộ Đoàn chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" các cấp bộ Đoàn ra quân trồng cây xanh. Ảnh: Thanh Lê

Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" các cấp bộ Đoàn ra quân trồng cây xanh. Ảnh: Thanh Lê

Trong chương trình, nhiều hoạt động hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" gồm: Tập huấn cho đoàn viên, thanh niên và người dân ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; triển khai chương trình đổi phế liệu lấy cây xanh; bàn giao vườn ươm thanh niên; nạo vét kênh mương nội đồng; trồng hàng cây thanh niên,...

Nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương được triển khai. Ảnh: Thanh Lê

Nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương được triển khai. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thùng rác cho bà con, giúp người dân thực hiện phân loại, xử lý rác tại nguồn và hỗ trợ 05 bồn nước sạch.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.