Sôi nổi hoạt động của Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 3/10, tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Cụm thi đua Trung ương – Đảng – Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình sinh hoạt toàn Đoàn năm 2020.
Ảnh: Công Kiên
Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua Trung ương – Đảng – Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh dâng hoa tại Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Công Kiên

Với chủ đề “Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chương trình thu hút đoàn viên của 10 đơn vị trong Cụm thi đua Trung ương – Đảng – Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tham gia. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ảnh: Đức Anh
Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua Trung ương – Đảng – Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh tại Nhà tưởng niệm Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Công Kiên

Chương trình sinh hoạt nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị, khắc sâu kiến thức, hiểu biết về truyền thống lịch sử và quá trình vận động, đấu tranh cách mạng của quê hương Nghệ An nói riêng và Tổ quốc Việt Nam nói chung cho đoàn viên. Từ đó, noi gương các bậc cách mạng tiền bối, tiếp tục rèn luyện ý chí, bản lĩnh cách mạng, phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, cống hiến tài năng cho sự phát triển của xã hội, đất nước.

Ảnh: Công Kiên
Các đoàn viên nghe thuyết minh chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai”. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Các đoàn viên xem triển lãm ảnh “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai”. Ảnh: Công Kiên

Đây cũng là dịp để các đoàn viên các cơ quan trong Cụm thi đua Trung ương – Đảng – Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An giao lưu, tăng cường mối đoàn kết, hợp tác để công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao hơn.

Ảnh: Công Kiên
Các đoàn viên nghe thuyết minh về Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931). Ảnh: Công Kiên

Tham gia chương trình sinh hoạt, các đoàn viên được tham quan triển lãm chuyên đề ảnh “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai”. Đồng thời, nghe thuyết minh, giới thiệu về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, xem tranh, ảnh và hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ảnh: Công Kiên
Cùng với sinh hoạt chính trị - tư tưởng, chương trình còn có hoạt động giao lưu thể thao sôi nổi. Ảnh: Công Kiên

Nằm trong chương trình sinh hoạt toàn Đoàn, các đoàn viên trong Cụm thi đua Trung ương – Đảng – Đoàn thể trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An còn tổ chức các hoạt động giao lưu các môn thể thao.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.