Sôi nổi Hội thi 'Duyên dáng áo dài' của công nhân Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 15/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp tổ chức Hội thi “Duyên dáng áo dài” năm 2022 tại Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn May An Nam Matsuoka, thuộc Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.
  • Tham dự khai mạc Hội thi có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam; Ban Giám đốc và đông đảo công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn May An Nam Matsuoka.
Các đại biểu và đông đảo khán giả dự khai mạc Hội thi "Duyên dáng áo dài" 2022. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu và đông đảo khán giả dự khai mạc Hội thi "Duyên dáng áo dài" 2022. Ảnh: Công Kiên

Hội thi “Duyên dáng áo dài” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022). Hội thi được tổ chức tại Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn May An Nam Matsuoka. Đây là dịp để các đoàn viên, người lao động có cơ hội giao lưu, học hỏi.

Phần thi Trình diễn áo dài tập thể. Ảnh: Công Kiên

Phần thi Trình diễn áo dài tập thể. Ảnh: Công Kiên

Phần thi Năng khiếu luôn hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: Công Kiên

Phần thi Năng khiếu luôn hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động văn hoá, văn nghệ tại công đoàn công ty, từng bước, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành các chỉ tiêu sản phẩm. Qua đó, còn góp phần tôn vinh giá trị của áo dài truyền thống trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Hội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi của khán giả. Ảnh: Công Kiên

Hội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi của khán giả. Ảnh: Công Kiên

Hội thi “Duyên dáng áo dài” quy tụ 8 đội đến từ các bộ phận của Công ty trách nhiệm hữu hạn May An Nam Matsuoka. Các đội tham gia dự thi trải qua qua 3 phần thi: Trình diễn áo dài tập thể; Năng khiếu và phần thi Ứng xử.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải phụ cho các đội tham gia.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.