Sông Lam Nghệ An thi đấu nội bộ chờ V.League 2020 trở lại

Trung Kiên - Xuân Thuỷ

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau khi có kế hoạch dự kiến trở lại của V.League 2020, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đang tích cực tập luyện trong đại bản doanh CLB SLNA để sẵn sàng thi đấu trong mọi tình huống.
Sau một thời gian tập duy trì thể lực, chiều 23/4, các cầu thủ SLNA được BHL tổ chức thi đấu nội bộ ngay trong sân cỏ nhân tạo của đại bản doanh đội bóng. Ảnh Xuân Thủy
Sau một thời gian tập duy trì thể lực, chiều 23/4, các cầu thủ SLNA được BHL tổ chức thi đấu nội bộ ngay trong sân cỏ nhân tạo của đại bản doanh đội bóng. Ảnh: Xuân Thủy
Trong thời gian V.League 2020 bị hoãn vì Covid-19, tiền vệ trung tâm Bùi Đình Châu đã kịp bình phục chấn thương và trở lại thi đấu nội bộ. Ảnh: Xuân Thủy
Trong thời gian V.League 2020 bị hoãn vì Covid-19, tiền vệ trung tâm Bùi Đình Châu đã kịp bình phục chấn thương và trở lại thi đấu nội bộ. Ảnh: Xuân Thủy
Sự trở lại của Bùi Đình Châu sẽ giúp HLV Ngô Quang Trường sớm ổn định vị trí tiền vệ trung tâm, bên cạnh những cầu thủ khác như Vương Quốc Trung, Hồ Sỹ Sâm. Ảnh: Xuân Thủy
Sự trở lại của Bùi Đình Châu sẽ giúp HLV Ngô Quang Trường sớm ổn định vị trí tiền vệ trung tâm, bên cạnh những cầu thủ khác như Vương Quốc Trung, Hồ Sỹ Sâm. Ảnh: Xuân Thủy
HLV Ngô Quang Trường liên tục theo sát và nhắc nhở các cầu thủ trong từng tình huống. Khâu tấn công và ghi bàn đang là điểm hạn chế của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Trung Kiên
HLV Ngô Quang Trường liên tục theo sát và nhắc nhở các cầu thủ trong từng tình huống. Khâu triển khai tấn công và dứt điểm đang là điểm hạn chế của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Trung Kiên
Phan Văn Đức có mặt trong đội hình mặc áo Bib, chơi ở cánh đối diện của Tuấn Tài và ngay sau tiền đạo Phúc Tịnh. Ảnh: Xuân Thủy
Phan Văn Đức có mặt trong đội hình mặc áo Bib, chơi ở cánh đối diện của Tuấn Tài và ngay sau tiền đạo Phúc Tịnh. Ảnh: Xuân Thủy
Vẫn như thường lệ, tuyển thủ sinh năm 1996 cho thấy sự khác biệt trong từng pha bóng. Ảnh: Xuân Thủy
Vẫn như thường lệ, tuyển thủ sinh năm 1996 cho thấy sự khác biệt trong từng pha bóng. Ảnh: Xuân Thủy
Ảnh: Xuân Thủy
Đội hình B của SLNA là sự có mặt của các ngoại binh như Peter, Gustavo và Soseh. Ảnh: Xuân Thủy
Sự xông xáo và năng nổ của Peter Onyekachi đã giúp tiền đạo Alagie Sosseh có được 1 bàn thắng trong trận đấu tập này. Ảnh: Xuân Thủy
Sự xông xáo và năng nổ của Peter Onyekachi đã giúp tiền đạo Alagie Sosseh có được 1 bàn thắng trong trận đấu tập này. Ảnh: Trung Kiên
Sau trận đấu, BHL SLNA có những tổng kết, đúc rút bài học cho các cầu thủ. Ảnh: Trung Kiên
Sau trận đấu, BHL SLNA có những tổng kết, đúc rút bài học cho các cầu thủ. Sau 2 trận đấu, SLNA không bị thủng lưới nhưng cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Ảnh: Trung Kiên
Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng dặn dò thêm 5 thủ môn của SLNA sau trận đấu. Ảnh: Trung Kiên
Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng dặn dò thêm 5 thủ môn của SLNA sau trận đấu. Sự trở lại của Văn Hùng sau chấn thương sẽ khiến cuộc cạnh tranh trong khung thành trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Ảnh: Trung Kiên
Bên trong phòng thể lực, Phạm Xuân Mạnh vẫn miệt mài tập GYM để sẵn sàng tập luyện trở lại bình thường. Cầu thủ sinh năm 1996 chắc chắn kịp thi đấu khi V.League trở lại. Ảnh: Trung Kiên
Bên trong phòng thể lực, Phạm Xuân Mạnh vẫn miệt mài tập để sẵn sàng tập luyện trở lại bình thường. Cầu thủ sinh năm 1996 chắc chắn kịp thi đấu khi V.League trở lại. Ảnh: Trung Kiên
Anh bị tái phát chấn thương cổ chân trước thềm mùa giải mới và đây là cơ hội tốt để anh có được sự chuẩn bị tốt nhất. Ảnh: Trung Kiên
Anh bị tái phát chấn thương cổ chân trước thềm mùa giải mới và đây là cơ hội tốt để anh có được sự chuẩn bị tốt nhất. Dự kiến, các giải VĐQG có thể trở lại vào ngày 15/5. Ảnh: Trung Kiên

Tiền vệ Nguyễn Phú Nguyên dính chấn thương

Trong một buổi tập vừa qua, tiền vệ Nguyễn Phú Nguyên gặp phải một chấn thương khá nặng. Anh bị gãy tay trái và điều này khiến cầu thủ sinh năm 1995 của SLNA có thể phải rời xa sân cỏ khoảng 1-2 tháng. Cùng với tiền vệ Nguyễn Văn Đức đang điều trị tại PVF, đội bóng xứ Nghệ vẫn còn 2 ca chấn thương.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.