Sự cố y tế khẩn cấp toàn Trung Quốc: Hơn 800 ca nhiễm virus corona, số người tử vong liên tục tăng

Dịch viêm phổi do virus corana đang bùng phát nhanh chóng tại Trung Quốc với hơn 800 ca nhiễm, khiến 25 người tử vong. Tuy nhiên WHO khẳng định dịch bệnh này chưa trở thành một sự cố quy mô toàn cầu.
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại một nhà ga ở Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại một nhà ga ở Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 24/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa chính thức xác nhận, đã có 830 ca nhiễm virus corona trên toàn quốc và dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 25 người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng dịch viêm phổi do virus corona đã trở thành sự cố y tế khẩn cấp trên toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, WHO cũng khẳng định dịch bệnh này chưa trở thành một sự cố trên quy mô toàn cầu.

Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ đang điều tra trường hợp thứ hai bị nghi lây nhiễm virus corona tại nước này. Đây là một sinh viên tại bang Texas, vừa trở về từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc - tâm điểm bùng phát dịch.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp thứ hai trên đất Mỹ nhiễm virus corona sau trường hợp thứ nhất là một nam giới trong độ tuổi 30 sống gần thành phố Seattle. Rất may bệnh nhân này hiện đã hồi phục tốt và sắp được xuất viện.

Tại Nhật Bản, giới chức nước này cũng vừa xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm virus corona, là một người đàn ông trung niên đến từ thành phố Vũ Hán. Vài ngày trước chuyến đi, người đàn ông này đã bị sốt và phải nhập viện hai lần tại Trung Quốc.

Hiện các trường đại học tại nhiều quốc gia trên thế giới đang tích cực theo dõi thông tin về sức khỏe của các sinh viên, trước những lo ngại về việc sinh viên trở về học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể khiến nguy cơ lây lan virus tăng cao.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.