Sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần qua

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Thị xã Thái Hòa, các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Nghệ An, Bệnh viện 115 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba là các tin tức nổi bật tuần qua.

1. Nghệ An thiệt hại hơn 548 tỷ đồng do mưa lũ

UBND tỉnh Nghệ An có Báo cáo (số 624/BC-UBND ngày 21/10/2016) báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về tình hình diễn biến thiên tai và công tác chỉ đạo đối phó với đợt mưa lũ từ ngày 13- 16/10 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình mưa bão tại xã Hưng Trung, Hưng Nguyên.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình mưa bão tại xã Hưng Trung, Hưng Nguyên.

Theo đánh giá, ước tính giá trị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua tại Nghệ An là khoảng 548,05 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, toàn tỉnh có 5 người chết (huyện Nam Đàn 1; huyện Yên Thành 1; huyện Hưng Nguyên 2; huyện Thanh Chương 1), số hộ dân bị ngập lụt: 8.225 hộ.

Về  sản xuất nông nghiệp: lúa mùa bị ngập: 2.231,07 ha; trong đó thiệt hại 1.855,27 ha; ngô, rau màu các loại bị thiệt hại: 7.674,92ha; cây trồng hàng năm thiệt hại 77,3ha; thiệt hại trên 70%: 42,0ha; từ 30 đến 50%: 35,3 ha; cây ăn quả tập trung bị thiệt hại trên 70%: 6,0 ha;... Về chăn nuôi gia súc bị cuốn trôi 322 con; gia cầm bị cuốn trôi: 22.224 con; sập đổ 6 chuồng trại...  Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại: 3.506,6 ha; có 3 lồng cá bị cuốn trôi...

Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở; tại Quốc lộ 46 bị sạt lở đoạn qua Rú Nguộc (Thanh Chương) 250 m3; sạt lở núi tại xã Hưng Yên Nam, dài 200 m; hư hỏng 10 cầu, sập 5 cầu; sạt lở 6 cầu tràn.

Tỉnh Nghệ An đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp một số lương thực, hóa chất xử lý nước và môi trường và kinh phí gồm: Gạo cứu đói 103,0 tấn; hóa chất xử lý nước và môi trường 700 kg Cloramin B dạng bột và 200.000 Cloramin B dạng viên; hỗ trợ kinh phí 203,73 tỷ đồng, gồm hỗ trợ dân sinh: gia đình có người bị chết, nhà bị sập đổ và phải di dời khẩn cấp; hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ tu sửa các công trình giao thông thủy lợi và hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do mưa lũ gây ra...

2. Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình, dự án trọng điểm và làm việc với BTV Thị ủy Thái Hòa

Ngày 20/10, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra một số công trình, dự án và làm việc với BTV Thị ủy Thái Hòa.

Dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may xuất khẩu Hi-Tex của Hàn Quốc tại cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, khảo sát địa điểm mở rộng cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ,  thăm mô hình nuôi bò sữa cho hiệu quả cao của gia đình anh Trần Duy Đức, xóm Đông Hưng. Khởi nghiệp chăn nuôi bò sữa từ năm 2007, đến nay, trang trại của anh có 38 con bò sữa, cho thu nhập từ tiền bán sữa mỗi năm hàng tỷ đồng, thăm làng mộc mỹ nghệ Quang Phong, thị sát tuyến đường giao thông trục chính của thị xã, nhà máy xử lý nước thải Thái Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm trang trại bò sữa của anh Trần Duy Đức ở xóm Đông Hưng.
Chủ tịch UBND tỉnh thăm trang trại bò sữa của anh Trần Duy Đức ở xóm Đông Hưng.

Làm việc với lãnh đạo Thị ủy Thái Hòa Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Thái Hòa có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế của cả vùng Tây Bắc và của tỉnh. Do vậy, Thị xã Thái Hòa cần xác định một số vấn đề trọng tâm như: quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển mạnh mẽ thương mại-dịch vụ-du lịch, tăng cường liên kết vùng; tăng cường phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn với thị trường; chỉ đạo quyết liệt để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp TTCN.

3. Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đón nhận Huân chương Lao Động hạng Ba

Chiều 20/10, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Bệnh viện 115, 10 năm ngày thành lập Bệnh viện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 2001, Công ty TNHH khám chữa bệnh và vận chuyển cấp cứu 115 được thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân nhân, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện công lập trong vùng. Sau 3 năm đi vào hoạt động, công ty đã cấp cứu ban đầu và vận chuyển kịp thời 7.337 chuyến an toàn với 7.085 bệnh nhân. Đến cuối năm 2004, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Bệnh viện 115.

Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Minh Thông trao tặng Huận chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước cho Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.
Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Minh Thông trao tặng Huận chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước cho Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Năm 2006, Công ty cổ phần Bệnh viện 115 tổ chức khai trương Bệnh viện 115 Nghệ An. Từ chuyên khoa hẹp, trải qua quá trình xây dựng phát triển, đến nay Bệnh viện 115 là một bệnh viện đa khoa, với 18 khoa/phòng chức năng, quy mô 250 giường bệnh, cùng hơn 300 cán bộ công nhân viên trong đó có 4 bác sỹ CKII, 4 thầy thuốc ưu tú.

Với nhiều thành tích đạt được trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng nhiều bằng khen. Tháng 10/2016, Bệnh viện vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

4. Nhiều tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Trong tuần qua, ngay từ khi nước còn chưa rút ở một số vùng ở Nghệ An, các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng đã được triển khai. Đặc biệt năm nay, ngoài việc trao ủng hộ qua UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, nhiều tổ chức, cá nhân đã trực tiếp đến với bà con vùng lũ. 

tặng quà
Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh trao 500 suất quà cho các hộ dân ở xã Thanh Xuân và Thanh Mai (Thah Chương).

Những sự sẻ chia kịp thời đã góp phần động viên bà con vùng lũ vững tâm hơn và tích cực khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống. Số tiền và quà ủng hộ đã lên đến nhiều tỷ đồng.

5. 4 giáo viên và học sinh Nghệ An được tuyên dương tiêu biểu toàn quốc

Trong Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2015 - 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 19/10 cả nước có 126 giáo viên và 126 học sinh đại diện cho hơn 1,1 triệu giáo viên và trên 15 triệu học sinh phổ thông được vinh danh.

Dịp này, Nghệ An có 2 giáo viên và 2 học sinh vinh dự được khen thưởng. Đó là cô giáo Lê Thị Thơ An – Giáo viên dạy Vật lý, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu có thành tích bồi dưỡng 38 lượt học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế. Người thứ hai là cô giáo Phan Thị Bình -  Giáo viên Trường THCS Quán Hành, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm bậc 3.

Cô giáo Lê Thị Thơ An (áo dài) tại biểu lễ tuyên dương ở Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.
Cô giáo Lê Thị Thơ An (áo dài) tại biểu lễ tuyên dương ở Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Về học sinh, có em Nguyễn Lê Hưng, nguyên là học sinh Trường Tiểu học Lê Mao và nay là học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai, có thành tích đạt Giải Nhất Tin học trẻ toàn quốc, Huy chương đồng IOE cấp quốc gia môn Tiếng Anh. Người thứ 2 là em Nguyễn Tiến Dũng, nguyên là học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Thủ khoa Khối B toàn quốc và nay đang là sinh viên Trường Đại học Y Khoa Hà Nội.

Hà Chi

(Tổng hợp)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.