Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh; Thủ tướng thăm cơ sở sản xuất tôm có 'giấc mơ' 2 tỷ USD; Bạo hành trẻ ở trường Mầm non Sen Vàng (Hà Nội); ... là những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh

Hoạt cảnh đồng chí Trường Chinh bị bắt và bị giam cầm ở nhà tù Sơn La
Hoạt cảnh đồng chí Trường Chinh bị bắt và bị giam cầm ở nhà tù Sơn La.

Sáng 9/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2017).

Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Chương trình trong lễ kỷ niệm đã tái hiện lại những chặng đường quan trọng trong cuộc đời của Tổng Bí thư Trường Chinh, người chiến sỹ Cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam; nhà lý luận, nhà văn hóa, nhà báo, nhà thơ lớn được sinh ra và lớn lên trên quê hương Nam Định, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Thủ tướng thăm cơ sở sản xuất tôm có 'giấc mơ' 2 tỷ USD

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình chế biến tôm xuất khẩu của Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình chế biến tôm xuất khẩu của Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Chiều 5/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm mô hình chế biến tôm xuất khẩu của Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, tại Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đây là doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam và thế giới về xuất khẩu tôm.

Nói chuyện với lãnh đạo Công ty, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua của Minh Phú, trở thành đơn vị xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới và giải quyết việc làm cho đông đảo người lao động. Đồng thời, Thủ tướng cũng đánh giá cao Minh Phú áp dụng nhiều mô hình nuôi tôm cả thâm canh, quảng canh, cả nuôi tôm lúa, tôm rừng, chú trọng bảo vệ môi trường.

Về mô hình nuôi tôm trong rừng đước, Thủ tướng yêu cầu công ty nghiên cứu để vừa phát triển nuôi tôm, vừa bảo vệ rừng và môi trường. Với lực lượng lao động lớn, Minh Phú cũng cần quan tâm đến đời sống người lao động, dành mặt bằng, nguồn lực đầu tư nhà ở cho công nhân.

Với sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng mong muốn Minh Phú phấn đấu đạt 2 tỉ USD xuất khẩu vào năm 2021, góp phần sớm đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm cả nước đạt 10 tỉ USD.

3. Thủ tướng Việt, Lào chủ trì họp Ủy ban liên Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: VGP

Trong 2 ngày (7/2 và 8/2), tại Hà Nội diễn ra Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo của 30 bộ, ngành, địa phương của hai nước Việt Nam và Lào, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Đây là lần đầu tiên thủ tướng hai nước đồng chủ trì Kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc triển khai có hiệu quả Kế hoạch hợp tác 2017.

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong năm 2016 trong việc triển khai thỏa thuận cấp cao và thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục đào tạo đã được đẩy mạnh. Hiện có trên 14.000 sinh viên, học sinh của Lào học tập tại Việt Nam.

Hai bên đã đưa ra cơ chế mới trong điều phối thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước. Các doanh nghiệp của Việt Nam đã đầu tư vào Lào với hơn 400 dự án, có số vốn khoảng 3,7 tỷ USD.

Trong năm 2017, hai bên thống nhất tập trung thúc đẩy quan hệ về nhiều mặt, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối hai nước, hợp tác quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hai bên cùng quyết tâm tổ chức tốt "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017", kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác. 

Ngay sau kỳ họp, thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký 4 văn kiện hợp tác về hợp tác song phương, kế hoạch hợp tác giữa Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng Biên bản Thỏa thuận thành lập công ty liên doanh đầu tư Dự án xây dựng đường dây tải điện 500 kV Lào - Việt Nam.

4. Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Đỗ Đức Duy
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Đỗ Đức Duy.

Theo quyết định số 439 của Ban Bí thư, ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015- 2020. Ông Đỗ Đức Duy sinh ngày 20/5/1970, quê quán Thái Bình, thạc sỹ chuyên ngành xây dựng, trình độ lí luận chính trị cao cấp.

Trao quyết định cho ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác chúc ông Đỗ Đức Duy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Đỗ Đức Duy là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, tư duy đổi mới, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị, trên cương vị mới, ông Đỗ Đức Duy nhanh chóng tiếp cận công việc, tích cực phấn đấu rèn luyện, tâm huyết với công việc, sâu sát cơ sở để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái chủ động, sáng tạo lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đồng thời đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái giúp đỡ ông Đỗ Đức Duy hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ được giao.

5. Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 tại Lào Cai

Núi Hàm Rồng (Lào Cai), một cảnh đẹp nổi tiếng vùng Tây Bắc.
Núi Hàm Rồng (Lào Cai), một cảnh đẹp nổi tiếng vùng Tây Bắc.

Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, với quy mô tham gia của 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng gồm: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và trên địa bàn các tỉnh thành hưởng ứng sự kiện: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP HCM, Kiên Giang và Cần Thơ.

Chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch năm 2017 tại Lào Cai gồm: Lễ hội Xuân đền Thượng vào quý I/2017 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Lễ hội mùa hè vào quý II/2017 tại huyện Sa Pa; Chương trình Vó ngựa cao nguyên trắng Bắc Hà vào tháng 6/2017 tại huyện Bắc Hà; Lễ hội mùa thu vào quý III/2017 khai mạc tại xã Y Tý (Bát Xát); Lễ hội mùa đông vào quý IV/2017 khai mạc vào dịp Noel tại thị trấn Sa Pa.

6.  Công an vào cuộc vụ bạo hành trẻ tại Trường Mầm non Sen Vàng (Hà Nội)

Trẻ bị giáo viên bạo hành (ảnh cắt từ clip).
Trẻ bị giáo viên bạo hành (ảnh cắt từ clip).

Lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ nhằm xử lý vụ bạo hành tại cơ sở mầm non Sen Vàng. Trước đó, một đoạn clip bị phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh giáo viên của cơ sở này dùng dép đập vào đầu, véo tai, thúc đầu gối vào bụng trẻ.

Ngày 6/2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã làm việc với 2 cô giáo thuộc trường mầm non Sen Vàng để làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó, ngày 5/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một bé trai khoảng chừng 3 tuổi đi vệ sinh ngay cửa lớp học đã bị giáo viên cầm dép đánh liên tiếp vào đầu, dùng đầu gối thúc vào bụng và không ngừng quát mắng. Clip phát tán được cho là do một giáo viên khác trong trường ghi lại cảnh này.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh clip trên được ghi lại tại cơ sở mầm non Sen Vàng thuộc phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Chủ cơ sở là bà Vũ Thị Tân (SN 1983, ở Ba Đình, Hà Nội).

Hai cô giáo có hành vi đánh đập học sinh trong clip nói trên là Đặng Thị Bình (SN 1994, ở Kinh Môn, Hải Dương) và Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 1995, ở Ý Yên, Nam Định). Cả hai vào làm việc tại trường Sen Vàng từ tháng 9/2016.

Trong ngày 5/2, cơ quan công an đã triệu tập cả hai lên nhằm điều tra, làm rõ. Bước đầu, cả hai khai nhận do quá bức xúc vì việc các cháu hay khóc, đi ngoài nhiều lần ra quần nên không kìm chế, dùng thước kẻ và dép đánh các cháu.

7. Cán bộ Bộ Công thương đi lễ chùa trong giờ hành chính
Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có việc Giám đốc Trung tâm, ông Bùi Quang Hưng, cùng một số viên chức và người lao động của Trung tâm đi lễ vào sáng 7/2 trong giờ làm việc. Ảnh minh họa
Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có việc Giám đốc Trung tâm, ông Bùi Quang Hưng, cùng một số viên chức và người lao động của Trung tâm đi lễ vào sáng 7/2 trong giờ làm việc. Ảnh minh họa
Liên quan đến thông tin “cán bộ, ngành Công Thương đi lễ chùa trong giờ hành chính” được phản ánh trong phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 19 giờ tối 7/2, Bộ Công Thương đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo đó, ngay sau khi bản tin được phát, lãnh đạo Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Đến 21 giờ cùng ngày, báo cáo nhanh từ Cục Xúc tiến thương mại cho hay qua kiểm tra đã xác định có việc cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại xuất hiện trong bản tin mà VTV lên sóng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Cục Xúc tiến thương mại giải trình vụ việc trên và báo cáo lại lãnh đạo Bộ trong sáng 8/2. Trên cơ sở bản giải trình của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc trên.

Tối 8/2, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 20/2, Hội đồng kỷ luật của bộ sẽ họp để đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Bùi Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu vì đi lễ trong giờ hành chính. Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cũng sẽ phải kiểm điểm về việc quản lý cán bộ.

8. Năm 2017 trường công an không xét tuyển khối C

Năm 2017, tổ hợp truyền thống gồm 3 môn Văn, Sử, Địa đã không còn được sử dụng để xét tuyển vào các trường CAND.
Năm 2017, tổ hợp truyền thống gồm 3 môn Văn, Sử, Địa đã không còn được sử dụng để xét tuyển vào các trường CAND.

Ngày 7/2, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân công bố phương án tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 vào các trường công an không có tổ hợp môn Văn - Sử - Địa.

Theo thông báo ngày 7/2 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, năm 2017 các trường công an nhân dân sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để xét tuyển. Khác với mọi năm, tổ hợp truyền thống khối C Văn - Sử - Địa không được sử dụng để xét tuyển.

Để xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ an ninh, Cảnh sát, các trường sử dụng 3 tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Để xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, ngành Luật, các trường sử dụng 2 tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử).

Để xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, 2 tổ hợp được sử dụng là D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng một tổ hợp môn A00 (Toán, Vật lý, Hóa học). Ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung, sử dụng một tổ hợp môn D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Các năm trước khối C được sử dụng để xét tuyển vào khá nhiều ngành như: Nghiệp vụ an ninh, Nghiệp vụ cảnh sát, Luật... 

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...