Sự tuyệt vọng của lính đánh thuê Nga dưới làn đạn pháo Mỹ ở Syria

Theo Nguyễn Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dưới đòn tấn công dữ dội của pháo và trực thăng Mỹ, nhóm lính đánh thuê Nga tại Syria chỉ biết chạy vòng quanh chịu trận.
Sự tuyệt vọng của lính đánh thuê Nga dưới làn đạn pháo Mỹ ở Syria ảnh 1
Tỷ phú Nga bị nghi đưa lính đánh thuê tới Syria

Quân Mỹ pháo kích vào đội hình nhóm lính đánh thuê ở Syria. 

Quân đội Mỹ ngày 7/2 ném bom, pháo kích vào một nhóm lính đánh thuê người Nga bị cáo buộc tấn công nhà máy khí đốt gần căn cứ đóng quân của đặc nhiệm Mỹ và dân quân người Kurd ở miền đông Syria. Trong khi chính phủ Nga xác nhận 5 công dân nước này thiệt mạng, phía Mỹ cho rằng gần 200 tay súng đã chết trong cuộc tấn công, theo Task and Purpose.

Đoạn băng ghi âm cuộc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm lính đánh thuê Nga bị rò rỉ gần đây cho thấy làn hỏa lực mạnh của Mỹ đã băm nát đội hình và không cho họ bất cứ cơ hội nào để phản công, thậm chí chỉ là chống đỡ để giảm bớt thương vong.

Theo đó, ngay từ những loạt đạn đầu của đợt không kích, pháo binh Mỹ đã phá hủy hầu hết xe tăng và xe thiết giáp trinh sát (BRDM) của đội lính đánh thuê. Chỉ duy nhất một xe tăng và một BRDM sống sót sau cơn mưa lửa này.

"Người Mỹ đã tấn công. Trước tiên họ sử dụng pháo binh. Sau đó họ điều 4 trực thăng để quần thảo đội hình chúng tôi bằng súng máy hạng nặng. Chúng tôi không có gì ngoài súng trường tấn công. Không có gì cả, thậm chí là tên lửa phòng không hay bất cứ vũ khí nào tương tự", một lính đánh thuê Nga cho biết trong đoạn băng.

Sự tuyệt vọng của lính đánh thuê Nga dưới làn đạn pháo Mỹ ở Syria ảnh 2

Pháo binh Mỹ khai hỏa trong một chiến dịch quân sự. Ảnh: True Pundi.

Theo lời kể của người này, đội hình của đơn vị lính đánh thuê được chia làm ba nhóm để tập kích mục tiêu. Tuy nhiên, đòn phản công bất ngờ của Mỹ ngay lập tức giết chết gần 200 tay súng thuộc nhóm dẫn đầu, trong khi nhóm thứ hai thiệt hại 10 người. "Họ đã xé toạc đội hình và đẩy chúng tôi vào vào tình trạng khủng khiếp", tay súng mô tả.

Trước làn hỏa lực dữ dội, nhóm lính đánh thuê Nga chỉ biết chạy vòng quanh và tuyệt vọng chờ đợi máy bay Mỹ rút lui. "Không có bất cứ bộ binh Mỹ nào trên chiến trường. Chúng tôi đơn giản là đang đối đầu với pháo binh", một lính đánh thuê nói trong đoạn băng.

Theo giới phân tích, dường như nhóm lính đánh thuê Nga không biết rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hiện diện gần khu vực mỏ dầu nơi họ định tấn công, nên phải đón nhận thất bại thảm hại nhất kể từ khi hoạt động tại Syria.

Đặc nhiệm Mỹ cũng được cho là không biết có người Nga trong đội hình tấn công. Mỹ đã thông báo trước cho quân đội Nga đồn trú ở Syria về việc sẽ không kích vào nhóm tấn công, nhưng người Nga được cho là không tìm cách ngăn cản.

Các công ty an ninh tư nhân Nga có thể đã đưa nhiều lính đánh thuê đến tham chiến ở Syria. Công việc tại Syria rất khắc nghiệt và thường xuyên đẩy lính đánh thuê vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng.

Họ có thể nhận lệnh tấn công mục tiêu trong lãnh thổ đối phương, bảo vệ cơ sở hạ tầng hoặc hộ tống quan chức, doanh nhân địa phương. Mức lương cho lính đánh thuê khá cao, nhưng tỷ lệ thương vong trong công việc là không nhỏ.

Theo một số quan chức Mỹ, lính đánh thuê ban đầu tới Syria với mục đích duy nhất là hỗ trợ quân đội Nga đảm bảo an ninh trên chiến trường. Tuy nhiên, đội quân do các tỷ phú và công ty an ninh tư nhân tuyển mộ này dần chuyển sự chú ý tới các mỏ dầu và nguồn tài nguyên ở Syria. Quân đội Nga được cho là rất tức giận với hành động đó, bởi nó có thể châm ngòi cho những sự cố rất nghiêm trọng giữa Nga và Mỹ trên chiến trường Syria.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.