Sức mua tăng, giá bán ổn định dịp Tết ông Công, ông Táo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Năm nay, thị trường đồ lễ cúng Tết ông Công, ông Táo khởi động sớm hơn mọi năm. Theo ghi nhận, sức mua ở các chợ dân sinh tăng, giá cả ổn định và đồ cúng làm sẵn ở các trang chợ online cũng khá sôi động…

bna-vang-ma-5577.jpg
Các quầy hàng mã đông đúc người mua. Ảnh: T.P

Theo Lịch vạn niên, tháng Chạp năm Quý Mão có 3 ngày đẹp để tiến hành cúng Táo quân là ngày 20, 21 và 23 tháng Chạp. Vì thế, ngay từ ngày 19, ở các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh người dân đã sớm mua sắm đồ lễ chuẩn bị mâm cúng tiễn đưa ông Táo về trời. Tuy nhiên, đến sáng nay (23 tháng Chạp) thị trường mới thật sự sôi động.

Theo ghi nhận, năm nay, thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo rất phong phú và đa dạng, giá cả có tăng nhẹ ở một số mặt hàng. Cụ thể, giá bán những bộ Táo quân dao động trong khoảng 20.000 - 60.00 đồng/bộ (tùy kích thước, chất lượng), các sản phẩm tiền vàng, thỏi vàng thần tài... có giá từ 10.000-25.000 đồng/lễ.

bna-ca-ghep-2807.jpg
Cá chép vàng, đỏ là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng ông Công, ông Táo. Ảnh: T.P

Bên cạnh đồ cúng vàng mã, cá chép cũng là vật phẩm không thể thiếu trong ngày lễ này. Theo chị Nguyễn Thị Quyên, tiểu thương bán thủy sản tại chợ Cọi cho biết: “Để phục vụ người dân cúng Tết ông Công, ông Táo, từ ngày 20 tôi đã nhập về 50kg cá chép đỏ, cá chép vàng với đầy đủ trọng lượng khác nhau.

Giá các loại cá chép năm nay không tăng so với các năm trước. Tôi bán với mức giá 35.000 - 60.000 đồng/3 con (tuỳ to, nhỏ). Trong 3 ngày qua, tôi đã bán hết 30kg cá còn lại 20kg sẽ bán hết trong sáng nay”.

bna-cau-8374.jpg
Cau tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: T.P

Ngoài cá chép sống, các mẫu cá chép bằng xôi, thạch, bánh trôi với giá dao động từ 30.000 - 100.000 đồng cũng khá “hút khách”. Anh Phạm Công Thành, một người dân cho biết: “Nhà tôi ở chung cư, cách khá xa sông, hồ nên không tiện cho việc phóng sinh nên tôi mua cá chép hàng mã và cá chép thạch để dâng lên bàn thờ ông Công, ông Táo”.

Trong ngày này, hoa tươi cũng là mặt hàng khá đắt khách, thời điểm cuối năm, sức mua tăng cao nên giá bán mặt hàng này đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Hiện, hoa cúc có giá từ 10.000 - 12.000 đồng/bông, hoa hồng có giá 10.000 - 12.000 đồng/bông; cau trầu có giá 15.000 đồng/đĩa.

bna-hoa-qua-1049.jpg
Trái cây giá ổn định, riêng chuối cúng giá tăng mạnh. Ảnh: T.P

Mặt hàng quả tươi ít biến động. Theo đó,dưa hấu 35.000 đồng/kg; cam canh giá 40.000 - 50.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ giá 50.000 - 60.000 đồng/kg, xoài 50.000 - 65.000 đồng/kg... Đặc biệt, chuối cúng giá tăng cao rõ rệt so với ngày thường, hiện được bày bán với mức 100.000 - 150.000 đồng/nải; phật thủ có giá khá cao, từ 80.000 - 150.000 đồng/quả.

Theo thông lệ, vào ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời, mỗi gia đình đều chuẩn bị một mâm cỗ mặn, hương hoa dâng cúng. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều nhà hàng, cá nhân đã cung cấp các dịch vụ lễ cúng Táo quân trọn gói, bao gồm cả hàng mã, cá vàng, trầu cau, đồ cúng chay, đồ cúng mặn… với giá từ 500 nghìn - 1,3 triệu đồng/mâm tùy theo lựa chọn của từng khách hàng.

bna-le-soan-san-8394.jpg
Mâm lễ soạn sẵn cũng rất hút khách. Ảnh: T.P

Ngoài bán trên thị trường truyền thống, tại các diễn đàn, trang mạng xã hội như Zalo, Facebook cũng rao bán rầm rộ đồ lễ cúng ông Công, ông Táo. Để thu hút khách, các đơn vị này áp dụng chính sách miễn phí giao hàng và được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là dân công chức.

“Cuối năm, hầu hết người nào cũng bận rộn từ việc nhà đến việc cơ quan. Do đó, họ lựa chọn đặt mâm cúng ông Công, ông Táo trọn gói qua Zalo, Facebook, điện thoại. Tuỳ theo yêu cầu của khách, mức tiền mà khách đưa ra, chúng tôi sẽ soạn lễ phù hợp; giao hàng tận nhà. Khách chỉ việc dâng lên bàn thờ.

bna-cung-8946.jpg
Cỗ xôi gà làm sẵn có giá từ 450.000 đồng - 550.000 đồng/cỗ được nhiều người lựa chọn. Ảnh: T.P

Năm nay, lượng khách đặt hàng mâm cúng trọn gói tăng mạnh. Riêng trong ngày 20, 21, 23 cơ sở chúng tôi nhận đến 30 mâm cỗ/ngày. Trong đó, lượng lớn đặt cỗ xôi gà với mức giá dao động từ 450.000 - 550.000 đồng/cỗ”, chị Nguyễn Hải Hà, chủ một nhà hàng ăn uống ở phường Hưng Dũng cho biết.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.