Tân Kỳ huy động hơn 6 tỷ đồng sửa kênh mương cho sản xuất vụ Xuân 2018

(Baonghean.vn) - Phấn đấu khép kín hơn 13.000 cây trồng vụ Xuân 2018, các địa phương ở huyện Tân Kỳ đồng loạt triển khai xây mới, nâng cấp các tuyến kênh mương nội đồng để đảm bảo nguồn nước tưới.  

Các địa phương trên địa bàn huyện Tân Kỳ đang tập trung xây kênh mương nội động phục vụ sản xuất. Ảnh: Phương Thảo
Các địa phương trên địa bàn huyện Tân Kỳ đang tập trung xây kênh mương nội động phục vụ sản xuất. Ảnh: Phương Thảo

Xã Nghĩa Hoàn có hơn 677 ha diện tích đất canh tác, trong đó diện tích đất 2 lúa hơn 339 ha. Với 9,5 km kênh mương nội đồng, trong đó đã bê tông được 4,5 km, số còn lại đang được xã tiếp tục đầu tư xây mới trong vụ Xuân năm nay.

Với cách làm ở xã Nghĩa Hoàn, để bê tông 1 km kênh mương nội đồng xã hỗ trợ 20 tấn xi măng, bà con nhân dân đóng góp tiền mua cát sỏi, thuê thợ để làm. Chỉ trong thời gian ngắn, địa phương đã hoàn thành 1.231m kênh mương bê tông, đảm bảo chắc chắn với tổng kinh phí 744 triệu đồng. 

Tuyến kênh mương ở xóm Bích Thái 2, xã Nghĩa Thái đang được bà con nông dân xây mới. Ban cán sự xóm cùng nhân dân quyết định toàn bộ từ phần thiết kế đến thi công; huy động tất cả các hộ dân tham gia đóng góp ngày công để công trình sớm hoàn thành. Cách làm này được bà con đánh giá là hiệu quả bởi vừa tiết kiệm được chi phí, vừa có công trình đảm bảo chất lượng theo đúng nguyện vọng của dân.

Song song với kiên cố hóa kênh mương, xã tập trung ra quân làm giao thông thủy lợi, đắp bờ vùng thửa, nạo vét các tuyết kênh mương chính. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, vụ Xuân năm nay xã Nghĩa Thái bê tông hóa hơn 2km kênh mương nội đồng với tổng chi phí 1 tỷ 500 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 250 triệu đồng.

Tân Kỳ hiện có 320 km kênh mương nội đồng, phục vụ nước tưới cho hơn 4.800 ha lúa và hơn 9.000 cây trồng các loại. Năm nay, huyện Tân Kỳ dự kiến sẽ tu sửa và xây mới 6 km kênh mương nội đồng, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 6 tỷ đồng, trích từ nguồn cấp bù thủy lợi phí và hỗ trợ phát triển lúa nước.

Huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp với các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đến thời điểm này, một số địa phương đã hoàn thành công tác tu sửa và xây mới kênh mương nội đồng; các xã khác cũng đạt 80% khối lượng công việc, phấn đấu đưa cuối tháng 12 /2017 đưa vào sử dụng phục vụ bà con nông dân gieo cấy đúng lịch thời vụ.

                                                                                   Phương Thảo

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.