Tạo cơ hội để Nghệ An trở thành điểm thu hút đầu tư từ Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Tại sự kiện kết nối doanh nghiệp song phương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi thẳng thắn với các đối tác đến từ Nhật Bản, đồng thời kết nối thông tin thị trường, đối tác hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chiều 22/8, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Brain Works Group (BWG) tổ chức Hội nghị Kết nối doanh nghiệp Nghệ An - Nhật Bản (Hội nghị kinh doanh EGA lần thứ 67).

Tham dự hội nghị, có ông Naomichi Murooka - Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam; Kondo Noboru - Giám đốc điều hành Brain Works Group, cùng 20 tổ chức, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS. TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổ phó Tổ tư vấn phát triển kinh tế - xã hội cho Chủ tịch UBND tỉnh cùng 70 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực đang hoạt động tại Nghệ An.

120 đại biểu đến từ Nhật Bản và Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Thu Giang
120 đại biểu đến từ Nhật Bản và Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Tạo không gian mở cho doanh nghiệp giao lưu

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định hội nghị là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp Nghệ An kết nối, giao lưu học hỏi và đặt nền tảng cho hoạt động đầu tư kinh doanh với cộng đồng doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 8 dự án có vốn FDI đầu tư từ Nhật Bản với tổng vốn đầu tư trên 92 triệu USD. Các lĩnh vực đầu tư bao gồm: khai thác đá vôi, thực phẩm, may mặc, sản xuất linh kiện, xử lý rác thải, hạ tầng. Nhật Bản hiện cũng là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Nghệ An, tính đến nay tổng số các chương trình dự án do Nhật Bản tài trợ tại Nghệ An là 44 dự án, với tổng số vốn tài trợ là 5.070 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh cho biết thêm, Nghệ An hiện có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hiệu quả. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Nghệ An xếp thứ 19/63 tỉnh thành, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Về thương mại, năm 2018 kim ngạch xuất khẩu giữa doanh nghiệp Nghệ An với các đối tác Nhật Bản đạt 22,13 triệu USD, gồm các mặt hàng may mặc, đá các loại, hàng thủ công mỹ nghệ, gỗ, sản phẩm gỗ, thủy sản, hoa quả và nước hoa quả, muối, nhựa thông; kim ngạch nhập khẩu đạt 13,1 triệu USD gồm máy móc thiết bị, điện thoại và linh kiện điện thoại, nguyên phụ liệu sản xuất, muối. Về lao động, Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng lớn công dân đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với khoảng 3.000 - 4.000 lao động/năm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thu Giang

“Chúng tôi mong muốn tạo dựng một không gian mở cho cộng đồng các doanh nghiệp Nghệ An, Nhật Bản giao lưu, kết nối đầu tư, kinh doanh; đồng thời nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các nhà đầu tư để tỉnh Nghệ An có thể làm tốt hơn nữa công tác kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, đồng thời nhấn mạnh mục đích chung là doanh nghiệp có lợi, tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, con em Nghệ An có thu nhập và có việc làm tốt, góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, thực sự xứng đáng là trung tâm trên 10 lĩnh vực của khu vực Bắc Trung bộ.

Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Nghệ An - Nhật Bản

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được nghe ông Kondo Noboru - Giám đốc điều hành BWG có bài phát biểu với chủ đề “Chung tay xây dựng tương lai của Trái Đất, sự hợp tác mới giữa các nước mới nổi và Nhật Bản”, khẳng định Hội nghị kinh doanh EGA lần thứ 67 được tổ chức tại Nghệ An là cơ hội để giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp Nghệ An và các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

PGS. TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổ phó Tổ tư vấn phát triển kinh tế - xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tăng tốc để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào mảnh đất tiềm năng Nghệ An. Ảnh: Thu Giang
PGS. TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổ phó Tổ tư vấn phát triển kinh tế - xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tăng tốc để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào mảnh đất tiềm năng Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

Cũng tại sự kiện này, trao đổi với các đại biểu Nhật Bản, PGS. TS Trần Đình Thiên khẳng định Việt Nam những năm gần đây nổi lên như “ngôi sao” về hấp dẫn đầu tư, Nhà nước đánh giá cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó đã và đang có những cải cách mạnh mẽ về chính sách và thể chế, thay đổi trong chiến lược thu hút FDI theo hướng những nhà đầu tư chiến lược, dài hạn, có chất lượng, mà các nhà đầu tư Nhật Bản là một trong những chuẩn mực tiêu biểu.

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và hiện là Tổ phó Tổ tư vấn của Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, Nghệ An có những thế mạnh riêng trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, định hướng của tỉnh là xem Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư hàng đầu, chiến lược, mong muốn và sẵn sàng đón các nhà đầu tư Nhật Bản.

Trong khi đó, đại diện JICA tại Việt Nam đánh giá, Nghệ An có tiềm năng rất cao trong lĩnh vực nông nghiệp, kiến nghị tỉnh nên tập trung vào những nông sản là điểm mạnh, đào sâu hơn, đưa công nghệ cao vào để đưa các sản phẩm nông nghiệp Nghệ An lên tầm cao hơn nữa, nâng cao giá trị nông sản.

“JICA mong muốn giúp đỡ Nghệ An trở thành địa điểm thu hút đầu tư từ Nhật Bản, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà cả du lịch và nhiều lĩnh vực khác”, Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Murooka bày tỏ.

Đoàn chủ tọa trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản và Nghệ An tại hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Đoàn chủ tọa trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản và Nghệ An tại hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Hội nghị cũng đã dành thời gian tổ chức phần hỏi đáp giữa đoàn chủ tọa gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành, Giám đốc điều hành BWG, Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam với các doanh nghiệp Nhật Bản và Nghệ An.

Nhiều ý kiến đồng tình, hoan nghênh sáng kiến của tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị “Kết nối doanh nghiệp Nghệ An - Nhật Bản”, xem đây là cơ hội quý giá để gặp gỡ, kết nối thông tin. Nhiều đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ thông tin, đánh giá tình hình, kiến nghị các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác Nghệ An - Nhật Bản. Một số đại biểu mong muốn Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp...

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các sản phẩm của Nghệ An được trưng bày, giới thiệu bên lề hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các sản phẩm của Nghệ An được trưng bày, giới thiệu bên lề hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Bên lề hội nghị, các cuộc giao lưu, gặp gỡ, kết nối diễn ra sôi nổi, cho thấy nhu cầu và tiềm năng hợp tác giữa các bên còn rất lớn trong thời gian tới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.