Tập đoàn TH tặng 1 triệu ly sữa tươi cho người cách ly và y, bác sĩ phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Chung tay, góp sức chống dịch Covid-19, Tập đoàn TH - đơn vị sở hữu thương thiệu sữa TH true MILK sẽ trao tặng 1 triệu ly sữa tươi cho người cách ly và đội ngũ các y, bác sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó, TH cũng trao tặng 240.000 ly sữa cho các bệnh nhân và y, bác sĩ đang chống chọi với dịch bệnh tại Vũ Hán (Trung Quốc).

Sự đồng hành thiết thực và ý nghĩa

Sáng 10/3, tại Hà Nội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Tập đoàn TH đã công bố chương trình trao tặng sữa tươi cho các y, bác sĩ, bệnh nhân và những người đang phải cách ly phòng dịch Covid-19 tại Việt Nam và Trung Quốc.

Tập đoàn TH quyết định trao tặng 1 triệu ly sữa cho các y bác sỹ và người đang bị cách ly phòng chống dịch. Ảnh: P.V
Tập đoàn TH quyết định trao tặng 1 triệu ly sữa cho các y, bác sĩ và người đang bị cách ly phòng chống dịch. Ảnh: P.V

Bà Trần Thị Như Trang, đại diện Tập đoàn TH - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt chia sẻ: Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết, đây là lúc xã hội cần chung sức, đồng lòng. Quyết định trao tặng 1 triệu ly sữa tươi tới các y, bác sĩ, cán bộ và người bị cách ly đang tích cực phòng, chống dịch tại các khu vực cách ly tập trung, Tập đoàn TH mong muốn trực tiếp đóng góp sức mình, sát cánh cùng các cơ quan chức năng và người dân phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế,  TH cũng sẽ trao tặng 240.000 ly sữa tươi cho các bệnh nhân và y, bác sĩ đang chiến đấu với dịch Covid-19 tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao nghĩa cử của Tập đoàn TH. Ảnh: P.V
Bà Trương Thị Ngọc Ánh -  Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao nghĩa cử của Tập đoàn TH. Ảnh: P.V

“Cán bộ, nhân viên của tập đoàn sẽ sát cánh cùng Trung ương MTTQ Việt Nam để thực hiện chương trình ý nghĩa này, cũng như luôn sẵn sàng chung sức cùng các tổ chức chính trị - xã hội khác cho đến ngày Việt Nam chiến thắng dịch Covid-19”, bà Trần Thị Như Trang cho biết.

Nghĩa cử nhân văn, cao đẹp

Chia sẻ tại lễ công bố, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ, diễn biến dịch Covid-19 đang phức tạp nhưng trong cuộc chiến này, Trung ương MTTQ luôn nhận được sự đồng hành ủng hộ của người dân, sự hỗ trợ thiết thực và quý giá từ phía cộng đồng doanh nghiệp.

“Sau hỗ trợ về các sản phẩm y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn phòng chống dịch, bằng nghĩa cử nhân văn, cao đẹp của Tập đoàn TH, người dân và các y, bác sĩ đã có thêm điều kiện nâng cao sức đề kháng từ những ly sữa của Tập đoàn”- bà Trương Thị Ngọc Ánh xúc động bày tỏ. “Đây là hành động thiết thực, là nghĩa cử nhân văn cao đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đây cũng là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với cán bộ ngành Y tế, giúp người dân yên tâm hơn trong “cuộc chiến” này. Tôi tin ý nghĩa, giá trị cao đẹp của chương trình sẽ được lan tỏa trong cộng đồng”, bà Ánh nói.

Một triệu ly sữa tươi là sự sẻ chia, đồng lòng của tập đoàn TH trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. Ảnh: P.V
Một triệu ly sữa tươi là sự sẻ chia, đồng lòng của Tập đoàn TH trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: P.V

Theo các chuyên gia, ngoài những biện pháp phòng, chống dịch như thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người… thì để góp phần phòng chống cũng như đẩy lùi dịch bệnh, mỗi người phải có ý thức tăng cường thể lực bằng việc đảm bảo dinh dưỡng, luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe để cơ thể có sức đề kháng, phòng ngừa dịch bệnh.

Tập đoàn TH là doanh nghiệp tạo dấu ấn tại thị trường Việt Nam với sản phẩm chính là sữa tươi và các sản phẩm từ sữa tươi. Đến thời điểm này, đây vẫn là doanh nghiệp duy nhất được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép xuất khẩu sản phẩm sữa tươi vào thị trường đông dân nhất thế giới này.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.