Tập đoàn TH trao tặng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1,5 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) đã trao tặng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam 1,5 tỷ đồng, bao gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và 500 triệu đồng các sản phẩm tốt cho sức khỏe và 5 năm dùng miễn phí các sản phẩm TH.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH, đã trân trọng trao tặng món quà của Tập đoàn tới đại diện Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tại cuộc gặp mặt của Đội tuyển và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chiều 10/2.

Bà Thái Hương trao tặng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam 1 tỷ đồng tiền mặt, 500 triệu đồng sản phẩm, 5 năm miễn phí sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe của TH. Ảnh: LH
Bà Thái Hương trao tặng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam 1 tỷ đồng tiền mặt, 500 triệu đồng sản phẩm, 5 năm miễn phí sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe của TH. Ảnh: LH

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tôn vinh các nữ cầu thủ là những “cô gái kim cương”, đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan, ban, ngành và doanh nghiệp, xã hội cùng thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe những khó khăn, vất vả của đội tuyển bóng đá nữ, để có các giải pháp lâu dài phát triển bóng đá nữ nói riêng và các môn thể thao thi đấu, thể thao đỉnh cao nói chung.

Trước thành tích lịch sử của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam - lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup -Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ:

“Tôi thật sự hạnh phúc khi hôm nay nhân ngày đầu năm, đội tuyển bóng đá nữ đã mang vinh quang về cho dân tộc. Bóng đá thể hiện tinh thần đất nước, niềm tự hào dân tộc. Món quà chăm sóc sức khỏe dành cho các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam là các sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK, nước tinh khiết TH true WATER chính là thành quả của các giáo sư, tiến sĩ, công nhân lao động sản xuất ra trên đồng đất Việt Nam. Các sản phẩm này sẽ góp phần nâng cao thể lực cho các cầu thủ nữ, để không bị hụt hơi ở phút thứ 89. Tôi cũng đề nghị Chính phủ quan tâm hơn tới các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam”.

Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam Thái Hương không những là người có nhiều đóng góp thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam, mà Tập đoàn TH dưới sự dẫn dắt của bà, trong 12 năm qua đã phát triển những thương hiệu được người tiêu dùng đón nhận, mang khát vọng “Vì tầm vóc Việt”, mang tầm nhìn và sứ mệnh: “Con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước. Sự phát triển thể lực, trí lực và tâm hồn của mỗi cá nhân là rất quan trọng. Một quốc gia chỉ vững mạnh khi con người được phát triển toàn diện cả thể lực và trí lực, trong đó yếu tố tiên quyết cho sự phát triển này không những là nguồn dinh dưỡng thiết yếu như lúa, gạo, thực phẩm mà cần có một chế độ chăm sóc sức khỏe bền vững. Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia”.

Tập đoàn TH đã đồng hành cùng nhiều hoạt động cải thiện tầm vóc, sức khỏe thế hệ tương lai của Việt Nam, trong đó có giải chạy học sinh, sinh viên toàn quốc S-Race.
Tập đoàn TH đã đồng hành cùng nhiều hoạt động cải thiện tầm vóc, sức khỏe thế hệ tương lai của Việt Nam, trong đó có giải chạy học sinh, sinh viên toàn quốc S-Race.

Trong nhiều năm qua, TH là đơn vị tiên phong đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động cải thiện tầm vóc, sức khỏe của thế hệ tương lai (trụ cột là các hoạt động dinh dưỡng học đường và thể thao trường học), như cùng Bộ GD&ĐT thực hiện Mô hình điểm bữa ăn - thể lực học đường, tài trợ cho các hoạt động thể thao học đường như giải chạy học sinh, sinh viên toàn quốc S-Race; chiến dịch truyền thông phòng chống đuối nước - Hè vui khỏe, tài trợ các sản phẩm tốt cho sức khỏe trong các sự kiện thể thao, marathon quốc tế… thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao “Vì tầm vóc Việt”.

Tại doanh nghiệp do Anh hùng Lao động Thái Hương dẫn dắt, bình đẳng giới được thể hiện đậm nét: Mọi vị trí công việc đều không có sự phân biệt giới tính. Mọi phụ nữ có quyền hướng tới các vị trí quản lý, lãnh đạo cao nhất trong lĩnh vực của họ. Tại Tập đoàn TH, trên 30% vị trí lãnh đạo là do nữ giới đảm nhận.

Bà Thái Hương được vinh danh Giải Nhất hạng mục "Lãnh đạo cam kết Bình đẳng giới" của Giải thưởng WEPs - UN Women châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 11/2020 và Tập đoàn TH đã ký Tuyên bố ủng hộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.