Tàu thuyền về tránh gió mùa, hàng trăm tấn hải sản cập cảng cá Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ra khơi được 4- 5 ngày thì gặp gió mùa, ngư dân Nghệ An quay về cảng cá tránh biển động mạnh, mang theo hàng trăm tấn hải sản.
Bà con ngư dân huyện quỳnh Lưu giúp nhau vận chuyển hải sản từ tàu thuyền lên bờ. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con ngư dân huyện quỳnh Lưu giúp nhau vận chuyển hải sản từ tàu thuyền lên bờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Nắm bắt được thông tin dự báo thời tiết, trong ngày 21/3, vùng biển Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh, do ảnh hưởng của đợt gió mùa mới do vậy, trong ngày 20 và sáng 21/3, hàng trăm tàu của ngư dân huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai... quay về bờ để tránh biển động. Hàng trăm tấn hải sản theo tàu thuyền về cảng cá.

Xã Quỳnh Lập là địa phương có số tàu thuyền to nhiều nhất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, với trên 100 tàu thuyền công suất trên 90CV. Ngư dân Phan Văn Hải ở xóm Hợp Tiến, xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), cũng là Chủ tịch Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập cho biết: Trong ngày 20 và sáng 21/3 này, phần lớn tàu thuyền của địa phương đều trở về cảng để tránh gió mùa, đa phần tàu thuyền nào cũng mang về từ 3 - 7 tấn hải sản.
Với tàu cá của ông Hải cập cảng sáng sớm nay 21/3, mang về khoảng 7 tấn hải sản các loại. Tuy nhiên, phần lớn hải sản đánh bắt được trong chuyến này chủ yếu là cá đốm và một số hải sản khác, giá trị kinh tế không cao, nên thu nhập được khoảng 200 triệu đồng, trừ mọi chi phí, còn lãi trên 100 triệu đồng sau 5 ngày đánh bắt trên biển. 
Thương lái thu mua hải sản ngay tại cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Thương lái thu mua hải sản ngay tại cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu), trong ngày 20 và sáng sớm 21/3, hàng chục tàu thuyền công suất lớn của bà con ngư dân cũng cập cảng để tránh gió mùa.
Ông Nguyễn Đức Đông - Trưởng Cảng cá Lạch Quèn cho biết: Đáng lẽ đến ngày 23 - 25/3, tàu thuyền mới về nghỉ trăng, nhưng do gió mùa về, nên ngư dân phải quay về sớm hơn 2 - 3 ngày. Do vậy, đợt này phần lớn tàu thuyền của ngư dân đánh bắt không được nhiều hải sản, phổ biến từ 2 - 5 tấn cá các loại, chủ yếu là cá đốm và cá trỏng.

Trong ngày 20/3 đã có 37 tàu thuyền cập cảng Lạch Quèn, dự kiến trong ngày hôm nay 21/3 sẽ có hàng chục tàu về nữa. Tàu thuyền nối nhau về cảng, là dịp để thương lái thu mua hải sản. Như vậy, trong đợt tàu thuyền về tránh gió mùa này, Cảng cá Lạch Quèn tiếp nhận hàng trăm tấn hải sản các loại. 

Nghệ An hiện có 3.510  tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó có 1.593 tàu công suất máy trên 90CV, với gần 20 nghìn lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Mỗi năm ngư dân Nghệ An đánh bắt được trên 150 nghìn tấn hải sản.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.