Israel, sáng nay (16/5), nã bom vào nhà của thủ lĩnh Hamas ở Gaza, còn tổ chức Hồi giáo này bắn nhiều loạt rocket vào Tel Aviv khi giao tranh bước sang ngày thứ 7 mà không có tín hiệu giảm bớt.
Theo Washington Post dẫn lời các quan chức hàng đầu Mỹ, cuộc đàm phán giữa nước này với Nga về khôi phục thỏa thuận ngừng bắn ở miền Nam Syria "đã đổ vỡ phần lớn" do lập trường của ông John Bolton.
(Baonghean.vn) - Trang tin tức Al-Khaleej của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 29/10 cho biết, Saudi Arabia và Israel đã có các cuộc họp bí mật ở Washington và London với sự tham gia hòa giải của một đối tác châu Âu.
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 16/10 xác nhận sẽ di chuyển đại sứ quán Australia tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, nhưng khẳng định Australia vẫn duy trì cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.
(Baonghean.vn) - Đài phát thanh quân đội Galei Tzahal của Israel cho rằng, Không quân Israel (IAF) ngày càng phải dựa vào khả năng tương lai của tiêm kích tàng hình F-35 đang gặp khó khăn để tiếp tục chiến dịch không kích ở Syria, sau khi năng lực phòng không Syria được tăng cường nhờ hệ thống phòng thủ tên lửa S300 hiện đại của Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Avigdor Lieberman lại vừa đưa ra tuyên bố sẽ tiếp tục nối lại hoạt động tấn công tại Syria dù vướng phải khó khăn nào.
(Baonghean.vn) - Ngày 5/9, trước thông tin của một cuốn sách, Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz khẳng định, ông không hề biết về việc đồng minh thân cận của nước này, Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng ra lệnh sát hại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
(Baonghean.vn) - Theo một cuốn sách mới được công bố của cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, Thae Yong-ho, người đào tẩu tới Hàn Quốc cách đây hai năm, tại một quán cafe ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển) hồi năm 1999, đại sứ của Triều Tiên tại Thụy Điển đã đề nghị với đối tác Israel chi trả cho Triều Tiên 1 tỷ USD tiền mặt, để đổi lấy việc Bình Nhưỡng không bán công nghệ tên lửa cho Iran.
(Baonghean.vn) - Ngày 20/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi chính phủ toàn thế giới tham gia các lực lượng phòng thủ trước nguy cơ tấn công mạng, mà theo ông thậm chí có thể hạ máy bay quân sự và dân dụng.
Chỉ quân đội chính phủ Syria mới nên có mặt ở biên giới phía Nam nước này, giáp với Jordan và Israel. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 28-5, được đưa ra sau khi Washington cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh đối với những vi phạm ngừng bắn trong khu vực này.
(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã dùng cụm từ “hết sức nguy hiểm” để miêu tả động thái của Mỹ liên quan đến Jerusalem, nơi Đại sứ quán Mỹ theo kế hoạch sẽ mở cửa vào ngày 14/5 sau khi di dời từ Tel Aviv.
Cuộc đụng độ gần đây nhất giữa lực lượng phòng không Syria và quân đội Israel được gọi là cuộc đối đầu quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Vladimir Fitin bình luận về tình hình này.
Một vụ hỗn loạn đã xảy ra ngay bên trong quốc hội Israel sau khi một số nghị sĩ Ả rập tỏ ra bất bình khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói về chính sách mới của Washington về vấn đề Jerusalem.
(Baonghean) - Ông Narendra Modi vừa trở thành Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên tới thăm Israel sau khi đặt chân đến Tel Aviv hôm 4/7, thực hiện chuyến công du 3 ngày.