Thái Bảo Trung sẽ là một Phan Văn Đức thứ 2 của SLNA?

(Baonghean.vn) - Là một trong số những cầu thủ trẻ được đội 1 SLNA đôn lên nhằm chuẩn bị cho V.League 2019. Thái Bảo Trung đang được kỳ vọng là tài năng trẻ mới của bóng đá xứ Nghệ trong thời gian sắp tới.

Khoảnh khắc chớm nở

Mùa bóng 2018, Thái Bảo Trung là một trong số những cái tên của SLNA được CLB Phù Đổng mượn về thi đấu tại giải hạng ba. Thi đấu cho đội bóng non trẻ này, cầu thủ xứ Nghệ đã kịp để lại dấu ấn đặc biệt. Đó là trận đấu giữa Phù Đổng và Từ Sơn Bắc Ninh tại lượt cuối giải hạng ba 2018.

Phút 88 của trận đấu, trong tình huống phản công nhanh của đội nhà. Bảo Trung di chuyển cực khôn khéo xâm nhập vòng cấm đối thủ. Sau pha khống chế đầy tinh tế, Bảo Trung có pha dứt điểm quyết đoán ghi bàn cho đội nhà.

Bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo trẻ xứ Nghệ đã mang về chiến thắng 3-2 cho CLB Phù Đổng. Quá cảm xúc, Bảo Trung không ngần ngại cởi phăng chiếc áo trên mình chạy dọc sân ăn mừng cứ như thể đang ăn mừng chức vô địch mới. Khoảnh khắc đó khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh của Lê Công Vinh sau khi ghi bàn vào lưới đội Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình.

Chiến thắng này không đủ để Phù Đổng thăng hạng nhì. Nhưng với Bảo Trung, bàn thắng đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh khi lần đầu được thi đấu chuyên nghiệp.

Nốt trầm của Trung “con”

Có thể nói, quá trình đi lên của cầu thủ quê Thanh Chương gặp khá nhiều khó khăn. Bảo Trung không giành được danh hiệu trẻ nào đáng kể mặc dù cứ lên sân là Trung “con” lại ghi bàn đều như vắt chanh và anh luôn được đánh giá là một trong những tài năng trẻ đáng kỳ vọng.

Giải U21 Quốc gia 2018 được tổ chức tại Huế là một kỷ niệm đáng buồn của Bảo Trung và U21 SLNA. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Tiến đã bị loại ngay tại vòng bảng, còn Bảo Trung lại không một lần được ra sân thi đấu chính thức.

Tiền vệ Thái Bảo Trung là 1 trong số 3 cầu thủ trẻ được lên đội 1 SLNA năm nay. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Thái Bảo Trung là 1 trong số 3 cầu thủ trẻ được lên đội 1 SLNA năm nay. Ảnh: Trung Kiên

Nỗi buồn vẫn chưa dừng lại với Trung “con”. Hai giải đấu sau đó là ĐH TDTT toàn quốc và U19 Quốc gia, anh cũng không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Lý do được cho là vì sức khỏe của Trung thời điểm đó chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của BHL.

Và món quà lớn từ ông thầy Đức Thắng

Dù không chứng tỏ được nhiều ở giải trẻ nhưng Trung “con” lại nằm trong hàng chục cầu thủ trẻ được đội 1 SLNA đưa lên tập luyện trong quá trình chuẩn bị cho V.League 2019.

Bất ngờ hơn nữa, Bảo Trung cùng hai cái tên khác là Lê Thanh Lâm và Nguyễn Bá Đức đã được giữ lại cuối cùng. Ba cầu thủ này sẽ là một trong những nhân tố của SLNA chuẩn bị cho mùa giải 2019.

Ở SLNA, Bảo Trung được gọi với biệt danh Trung “con”. Thể hình thua thiệt là thế nhưng Bảo Trung lại sở hữu đôi chân khéo léo và cực kỳ thanh thoát. Ở Trung “con” người ta thấy bóng dáng của Phan Văn Đức - một đàn anh hiện đã là trụ cột của ĐTQG Việt Nam.

Tiền vệ Thái Bảo Trung. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Thái Bảo Trung. Ảnh: Đức Anh

Cũng như Văn Đức, Trung “con” có thể chơi bóng bằng 2 chân. Có người thầy từng kể: “Trung có thói quen ghi bàn bằng chân trái nhưng lại sử dụng chân phải để chuyền bóng. Nhãn quan chiến thuật của Trung cũng rất đặc biệt. Thường khi nhận bóng, Trung “con” không mất nhiều thời gian để quan sát, cậu ấy có thể sử dụng ngay chân phải hoặc khi cần là chân trái để xử lý một cách hợp lý khi đối phương cố tình áp sát”.

Trong những buổi tập vừa qua, Bảo Trung được xếp chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Với cái chân trái rất ngoan và lối chơi thông minh, ít chạm, “cậu út" nhiều lần làm khổ các thủ môn đàn anh.

Có thể nói, việc Bảo Trung được HLV Đức Thắng đưa lên đội 1 là một bất ngờ lớn đối với rất nhiều người. Có ý kiến cho rằng, đây là quyết định vội vàng vì Bảo Trung còn nhiều hạn chế về thể hình. Rất có thể HLV SLNA đã nhìn ra ở Bảo Trung  khả năng biết lấy kỹ thuật khỏa lấp điểm yếu thể hình như trường hợp của Phan Văn Đức trước đây.  

SLNA: Tre chưa già, măng đã mọc

SLNA: Tre chưa già, măng đã mọc

(Baonghean.vn) - SLNA thua đội khách S.Khánh Hòa 0-1 nhưng Khắc Ngọc, Văn Đức, Ngọc Hải, Xuân Mạnh vẫn lọt vào mắt xanh trợ lý Lee Young-jin của HLV Park Hang Seo. Xin chúc mừng các cầu thủ xứ Nghệ!

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.