Thắm sắc áo xanh đồng hành cùng phụ huynh tiếp sức sĩ tử

(Baonghean.vn) - Cùng với con bước vào những ngày thi căng thẳng giữa tiết trời oi nóng, phụ huynh của các thí sinh trên địa bàn tỉnh đã nhận được muôn vàn tình cảm quan tâm, chia sẻ và tận tình giúp đỡ của lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại các điểm thi. Những hành động đẹp đó đã tô thắm thêm sắc xanh tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An trong chặng hành trình vì cộng đồng, xã hội.
Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ, các cơ sở đoàn đã tìm hiểu và tiến hành hỗ trợ cho gần 40 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện. Cùng với các em thí sinh thì các bậc phụ huynh cũng được Huyện đoàn bố trí nhà trọ miễn phí và các suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong thời gian diễn ra kỳ thi. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ, các cơ sở đoàn đã tìm hiểu và tiến hành hỗ trợ cho gần 40 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện. Cùng với các em thí sinh thì các bậc phụ huynh cũng được Huyện đoàn bố trí nhà trọ miễn phí và các suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong thời gian diễn ra kỳ thi. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Chị Hoàng Thị Hiền - phụ huynh của em Nguyễn Thị Huyền Trang (xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ) cho biết, gia đình chị ở cách xa điểm thi và có hoàn cảnh khó khăn khi chồng thường xuyên đau ốm. Thời điểm con bước vào kỳ thi tốt nghiệp, chị đã rất lo lắng khi không biết phải chuẩn bị các phương án di chuyển, ăn uống ra sao để con đảm bảo đúng giờ thi cũng như ổn định sức khỏe, tâm lý. Vậy nhưng, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Huyện đoàn Tân Kỳ, mẹ con chị đã được hỗ trợ nơi ăn chốn ở chất lượng và luôn được đồng hành, giúp đỡ trong thời gian căng thẳng này. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Chị Hoàng Thị Hiền - phụ huynh của em Nguyễn Thị Huyền Trang (xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ) cho biết, gia đình chị ở cách xa điểm thi và có hoàn cảnh khó khăn khi chồng thường xuyên đau ốm. Thời điểm con bước vào kỳ thi tốt nghiệp, chị đã rất lo lắng khi không biết phải chuẩn bị các phương án di chuyển, ăn uống ra sao để con đảm bảo đúng giờ thi cũng như ổn định sức khỏe, tâm lý. Vậy nhưng, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Huyện đoàn Tân Kỳ, mẹ con chị đã được hỗ trợ nơi ăn chốn ở chất lượng và luôn được đồng hành, giúp đỡ trong thời gian căng thẳng này. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Phong – Bí thư Huyện đoàn Tân Kỳ cho biết, để hỗ trợ tối đa cho các thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuổi trẻ huyện Tân Kỳ đã thành lập 15 đội hình tình nguyện tại 3 điểm thi với 250 đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi. Với tinh thần nhiệt huyết, xông xáo, lực lượng này đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra để góp phần mang lại một kỳ thi ý nghĩa, thành công và thuận lợi. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Phong – Bí thư Huyện đoàn Tân Kỳ cho biết, để hỗ trợ tối đa cho các thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuổi trẻ huyện Tân Kỳ đã thành lập 15 đội hình tình nguyện tại 3 điểm thi với 250 đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi. Với tinh thần nhiệt huyết, xông xáo, lực lượng này đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra để góp phần mang lại một kỳ thi ý nghĩa, thành công và thuận lợi. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Một bữa cơm ấm áp do tuổi trẻ huyện Tân Kỳ chuẩn bị cho phụ huynh và các thí sinh sau khi kết thúc giờ thi. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Một bữa cơm ấm áp do tuổi trẻ huyện Tân Kỳ chuẩn bị cho phụ huynh và các thí sinh sau khi kết thúc giờ thi. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Đối với các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh, hoạt động "tiếp sức" cho các phụ huynh để giảm bớt sự mệt mỏi và căng thẳng giữa ngày hè oi nóng cũng được các tình nguyện viên thực hiện một cách chu đáo và tận tình. Trong ảnh là các tình nguyện viên đang hỗ trợ ghế ngồi và nước cho các phụ huynh trong lúc đợi con hoàn thành bài thi. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Đối với các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh, hoạt động "tiếp sức" cho các phụ huynh để giảm bớt sự mệt mỏi và căng thẳng giữa ngày hè oi nóng cũng được các tình nguyện viên thực hiện một cách chu đáo và tận tình. Trong ảnh là các tình nguyện viên đang hỗ trợ ghế ngồi và nước cho các phụ huynh trong lúc đợi con hoàn thành bài thi. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Phụ huynh tại nhiều địa bàn miền núi đã được các cơ sở đoàn quan tâm hỗ trợ sữa, nước khoáng và bánh ngọt. Đặc biệt, đối với các phụ huynh cao tuổi thì các đoàn viên, thanh niên cùng nhau quan tâm hỗ trợ nhiều hơn. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Phụ huynh tại nhiều địa bàn miền núi đã được các cơ sở đoàn quan tâm hỗ trợ sữa, nước khoáng và bánh ngọt. Đặc biệt, đối với các phụ huynh cao tuổi thì các đoàn viên, thanh niên cùng nhau quan tâm hỗ trợ nhiều hơn. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Ngoài việc hỗ trợ về vật chất, các tình nguyện viên trong các đội hình tiếp sức mùa thi năm nay còn trở thành điểm tựa tinh thần giúp cho các phụ huynh giải đáp những thắc mắc liên quan đến kỳ thi và tận tình hỗ trợ họ trong những tình huống khẩn cấp. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Ngoài việc hỗ trợ về vật chất, các tình nguyện viên trong các đội hình tiếp sức mùa thi năm nay còn trở thành điểm tựa tinh thần giúp cho các phụ huynh giải đáp những thắc mắc liên quan đến kỳ thi và tận tình hỗ trợ họ trong những tình huống khẩn cấp. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Nụ cười và sự tận tâm của các thanh niên tình nguyện đã xua tan bao mỏi mệt trong lòng thí sinh và người nhà thí sinh. Ảnh: Đoàn phường Hòa Hiếu

Nụ cười và sự tận tâm của các thanh niên tình nguyện đã xua tan bao mỏi mệt trong lòng thí sinh và người nhà thí sinh. Ảnh: Đoàn phường Hòa Hiếu

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.