Thắng đội thiếu niên Kỳ Sơn, đội thiếu niên thành phố Vinh giành vé vào bán kết Cúp Báo Nghệ An 2023

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thắng đội thiếu niên Kỳ Sơn với tỉ số 8-0, đội thiếu niên thành phố Vinh có được 10 điểm, hiệu số thắng bại + 14, tạm đứng đầu bảng A, chính thức giành vé vào bán kết.
Đội thiếu niên thành phố Vinh được đánh giá cao hơn nhiều so với đội thiếu niên Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Đội thiếu niên thành phố Vinh được đánh giá cao hơn nhiều so với đội thiếu niên Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Đội hình ra sân của đội thiếu niên thành phố Vinh (áo đỏ): Ngô Xuân Phong (1), Nguyễn Quang Sang (2), Nguyễn Đình Khánh (4), Hồ Viết Mạnh (6), Nguyễn Mạnh Phú (7), Nguyễn Thành Vinh (12), Nguyễn Bảo Tín (13).

Đội hình ra sân của Thiếu niên Kỳ Sơn (áo xanh): Trần Đình Quyền (1), Lô Đình Thiên (2), Kỳ Tuấn Kiệt (5), Kha Nhật Hoàng (6), Lê Quang Hiệu (8), Nguyễn Mạnh Hiếu (11), Moong Trung Hiếu (12).

Bước vào trận đấu, đội thiếu niên thành phố Vinh đã thể hiện sức mạnh, liên tục dồn ép đối thủ. Ảnh: Đức Anh

Bước vào trận đấu, đội thiếu niên thành phố Vinh đã thể hiện sức mạnh, liên tục dồn ép đối thủ. Ảnh: Đức Anh

Trong lượt trận cuối cùng của bảng A, lứa tuổi thiếu niên, đội thiếu niên thành phố Vinh so tài với đội thiếu niên Kỳ Sơn. Trước trận đấu này, đội thiếu niên Kỳ Sơn chưa có điểm. Đội thiếu niên thành phố Vinh có 7 điểm, tạm xếp nhì Bảng A; có cơ hội lớn lọt vào bán kết khi chỉ cần giành 1 điểm trong trận này…Đội thiếu niên thành phố Vinh được đánh giá cao hơn nhiều so với đội thiếu niên Kỳ Sơn.

Bước vào trận đấu, đội thiếu niên thành phố Vinh đã thể hiện sức mạnh của mình với bàn thắng sớm ở phút thứ 2. Một cầu thủ đội thiếu niên Kỳ Sơn đã phạm lỗi với cầu thủ đội bạn trong vòng cấm… Trên chấm phạt đền, số 7 Nguyễn Mạnh Phú của đội thiếu niên thành phố Vinh dễ dàng ghi bàn mở tỉ số.


Highlight TN TP Vinh - TN Kỳ Sơn 8-0. Kỹ thuật: Lâm Tùng

Thế trận diễn ra một chiều. Phút thứ 20 của trận đấu, tỉ số đã là 5-0 nghiêng về đội thiếu niên thành phố Vinh. Cầu thủ ghi bàn cho đội thiếu niên thành phố Vinh là số 7 Nguyễn Mạnh Phú, số 2 Nguyễn Quang Sang và số 12 Nguyễn Thành Vinh.

Sang hiệp 2, thiếu niên thành phố Vinh tiếp tục là đội chiếm ưu thế. Ảnh: Đức Anh

Sang hiệp 2, thiếu niên thành phố Vinh tiếp tục là đội chiếm ưu thế. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 24 của trận đấu, cầu thủ mang áo số 12 Nguyễn Thành Vinh tiếp tục lập công cho đội nhà. Trong hiệp 1 này, Nguyễn Thành Vinh lập 1 hattrick. Hiệp 1, tỉ số 6-0 tạm nghiêng về đội thiếu niên thành phố Vinh.

Bước vào hiệp 2, đội thiếu niên thành phố Vinh tiếp tục là đội chiếm ưu thế. Đội thiếu niên thành phố Vinh tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng nâng tỉ số. Người ghi bàn cho thiếu niên thành phố Vinh tiếp tục là Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Mạnh Phú. Nguyễn Thành Vinh đã có 1 cú Pocker và Nguyễn Mạnh Phú có 1 cú đúp.

Trong trận đấu này, đội thiếu niên Kỳ Sơn cũng đã tạo được một số cơ hội ghi bàn, tuy nhiên các tiền đạo đã không thể tận dụng được.

Thắng đội thiếu niên Kỳ Sơn với tỉ số 8-0, đội thiếu niên thành phố Vinh có được 10 điểm, hiệu số thắng bại + 14, tạm đứng đầu bảng A, chính thức giành vé vào bán kết Giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023. Giải đấu được nhiều doanh nghiệp đồng hành, trong đó có Tập đoàn TH. Với thông điệp Vì Tầm Vóc Việt, TH đã gắn bó với giải đấu trong 10 năm qua./.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.