Thanh Chương đạt giải Nhất Hội thi 'Hát ru, hát dân ca' năm 2023 cụm các huyện đường 7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 21/4, tại huyện Anh Sơn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi “Hát ru, hát dân ca cấp tỉnh" lần thứ III, năm 2023 của cụm đầu tiên với sự tham gia của các đội thi đến từ Hội LHPN 6 huyện gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương.
Dự chương trình hội thi có các đồng chí: Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Anh Sơn và đại diện các huyện trong cụm thi. Ảnh: Vương Giang

Dự chương trình hội thi có các đồng chí: Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Anh Sơn và đại diện các huyện trong cụm thi. Ảnh: Vương Giang

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2023) và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI.

Hội thi nhằm góp phần duy trì và bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của con người. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Một tiết mục dự thi tại chương trình. Ảnh: Vương Giang

Một tiết mục dự thi tại chương trình. Ảnh: Vương Giang

Hội thi được tổ chức tại 3 cụm với sự tham gia của 21 huyện, thành, thị hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đội thi sẽ trải qua 2 phần thi: Giới thiệu đội thi và thể hiện tác phẩm dựa trên các thể loại: Hát ru, hát dân ca Nghệ Tĩnh; dân ca 3 miền Bắc, Trung, Nam; các ca khúc hiện đại mang âm hưởng hát ru truyền thống với nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khát vọng cống hiến vươn lên của phụ nữ Nghệ An trong thời kỳ đổi mới...

Với sự chuẩn bị và dàn dựng công phu, có sự đầu tư chất lượng từ nội dung đến hình thức, các đội thi đã thể hiện được dấu ấn riêng của các vùng, miền, các dân tộc. Nhiều tiết mục có tính sáng tạo về hình thức, nội dung và âm điệu sâu lắng ngợi ca tình mẫu tử, tình người, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam; quảng bá được các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của địa phương.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ huyện Thanh Chương. Ảnh: Vương Giang

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ huyện Thanh Chương. Ảnh: Vương Giang

Tại hội thi, khán giả còn được giao lưu trả lời các câu hỏi liên quan đến tìm hiểu về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, dân ca 3 miền và thưởng thức tiết mục nhảy dân vũ vui tươi, sôi động, khỏe khắn đến từ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Anh Sơn.

Kết thúc hội thi, đội thi đến từ huyện Thanh Chương đã xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì được trao cho huyện Con Cuông. Hai giải Ba thuộc về đội thi đến từ huyện Anh Sơn và Tương Dương. Giải Khuyến khích thuộc về 2 đội thi đến từ huyện Đô Lương và Kỳ Sơn.

Hội thi tại 2 cụm còn lại sẽ được tổ chức tại 2 huyện Yên Thành và Quỳ Hợp: Tại huyện Yên Thành gồm các đơn vị: Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, TX. Cửa Lò, Nam Đàn, Hưng Nguyên sẽ tổ chức vào ngày 27/4/2023; Tại huyện Quỳ Hợp gồm các đơn vị: Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa và thành phố Vinh, được tổ chức vào ngày 5/5/2023./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.