Thanh niên tình nguyện tặng nước uống, quạt mát, suất cơm miễn phí cho sĩ tử và người nhà

(Baonghean.vn) - Hỗ trợ nước uống, sữa, quạt mát và cả những suất cơm miễn phí là những việc làm ý nghĩa đang được các đội thanh niên tình nguyện triển khai để tiếp sức cho các sĩ tử và người nhà ngay trong ngày đầu diễn ra kỳ thi lớp 10.
Ngày 5/6, Nghệ An có 39.000 thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Để đồng hành cùng các sĩ tử, 315 đội hình với hơn 3.000 thanh niên tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động "Tiếp sức mùa thi". Ngay từ môn thi đầu tiên, các đội hình tình nguyện đã có mặt đầy đủ sẵn sàng hỗ trợ thí sinh cùng phụ huynh. Trong đó, thành đoàn Vinh đã thành lập 14 đội hình với gần 900 đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi tại 7 điểm thi trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thành đoàn Vinh
Ngày 5/6, Nghệ An có 39.000 thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Để đồng hành cùng các sĩ tử, 315 đội hình với hơn 3.000 thanh niên tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động "Tiếp sức mùa thi". Ngay từ môn thi đầu tiên, các đội hình tình nguyện đã có mặt đầy đủ sẵn sàng hỗ trợ thí sinh cùng phụ huynh. Trong đó, thành đoàn Vinh đã thành lập 14 đội hình với gần 900 đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi tại 7 điểm thi trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thành đoàn Vinh
Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Phó ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Nghệ An năm 2023 cùng đại diện các cơ sở Đoàn trực tiếp đồng hành, nhắc nhở các thanh niên tình nguyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Phó ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Nghệ An năm 2023 cùng đại diện các cơ sở Đoàn trực tiếp đồng hành, nhắc nhở các thanh niên tình nguyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tuổi trẻ huyện Thanh Chương đã thành lập 7 đội tình nguyện với hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các Cấp bộ Đoàn của huyện đã kêu gọi được 50 thùng sữa và 300 két nước để hỗ trợ sĩ tử và người nhà trong quá trình diễn ra kỳ thi. Cùng đó, các đội hình tình nguyện còn chuẩn bị chu đáo những suất cơm miễn phí cho các sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương
Tuổi trẻ huyện Thanh Chương đã thành lập 7 đội tình nguyện với hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các Cấp bộ Đoàn của huyện đã kêu gọi được 50 thùng sữa và 300 két nước để hỗ trợ sĩ tử và người nhà trong quá trình diễn ra kỳ thi. Cùng đó, các đội hình tình nguyện còn chuẩn bị chu đáo những suất cơm miễn phí cho các sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương
Không chỉ đồng hành cùng sĩ tử, các phụ huynh cũng được đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ nước uống để giải tỏa nắng nóng trong thời gian chờ con thi. Trong ảnh: Đoàn cơ sở Thị xã Thái Hòa đã chuẩn bị hơn 200 cốc nước mía tại 3 điểm trường diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Thị đoàn Thái Hòa
Không chỉ đồng hành cùng sĩ tử, các phụ huynh cũng được đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ nước uống để giải tỏa nắng nóng trong thời gian chờ con thi. Trong ảnh: Đoàn cơ sở Thị xã Thái Hòa đã chuẩn bị hơn 200 cốc nước mía tại 3 điểm trường diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Thị đoàn Thái Hòa
Các tình nguyện viên đảm nhận nhiều công việc quan trọng như: tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh, hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ y tế, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi, giữ hành lý, tặng các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh. Ảnh: TĐNA

Các tình nguyện viên đảm nhận nhiều công việc quan trọng như: tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh, hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ y tế, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi, giữ hành lý, tặng các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh. Ảnh: TĐNA

Trước khi kỳ thi diễn ra, các cơ sở Đoàn đã rà soát, nắm bắt danh sách các sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để bố trí hỗ trợ suất ăn miễn phí cho thí sinh và người nhà. Trong ảnh là lực lượng thanh niên tình nguyện huyện Thanh Chương đang nấu các suất cơm miễn phí. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương
Trước khi kỳ thi diễn ra, các cơ sở Đoàn đã rà soát, nắm bắt danh sách các sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để bố trí hỗ trợ suất ăn miễn phí cho thí sinh và người nhà. Trong ảnh là lực lượng thanh niên tình nguyện huyện Thanh Chương đang nấu các suất cơm miễn phí. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương
Tại huyện Tương Dương, các đội hình tình nguyện cũng đã chuẩn bị hơn 250 suất cơm miễn phí để tiếp sức cho sĩ tử trong ngày thi đầu tiên. Đây là địa bàn có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số với đời sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Tại huyện Tương Dương, các đội hình tình nguyện cũng đã chuẩn bị hơn 250 suất cơm miễn phí để tiếp sức cho sĩ tử trong ngày thi đầu tiên. Đây là địa bàn có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số với đời sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Ngay sau khi các thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã chu đáo hỏi han, chia sẻ và trao các suất cơm miễn phí cho các em. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Ngay sau khi các thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã chu đáo hỏi han, chia sẻ và trao các suất cơm miễn phí cho các em. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Những phần cơm nóng hổi, đủ chất dinh dưỡng giúp cho nhiều sĩ tử và phụ huynh cảm thấy ấm lòng hơn bởi sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng đoàn viên, thanh niên giữa mùa thi vất vả. Ảnh: TĐNA
Những phần cơm nóng hổi, đủ chất dinh dưỡng giúp cho nhiều sĩ tử và phụ huynh cảm thấy ấm lòng hơn bởi sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng đoàn viên, thanh niên giữa mùa thi vất vả. Ảnh: TĐNA

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.