Thành phố Vinh tràn ngập sắc cờ Tổ quốc đón lễ Quốc khánh

Ảnh: Đức Anh; Nội dung: Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi ở khắp mọi miền đất nước, thành phố Vinh những ngày này ngập tràn sắc cờ, hoa chào mừng 74 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Dịp chào mừng Quốc khánh 2/9, khắp các tuyến đường của thành phố Vinh
Dịp lễ chào mừng 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), khắp các tuyến đường của thành phố Vinh tràn ngập sắc cờ đỏ và pa nô, biểu ngữ, thể hiện niềm tự hào về truyền thống cách mạng và phấn khởi trước những thành quả đạt được trong chặng đường đã qua.
Ở các điểm công cộng
Những tấm pa nô in bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Tuyên ngôn độc lập", khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945 được dựng trang trọng tại các điểm công cộng luôn nhắc nhớ các tầng lớp nhân dân về không khí đấu tranh và giành chính quyền về tay cách mạng của 74 năm trước.
Trong các ngõ phố, bà con
Trong các ngõ phố, các gia đình đều treo cờ Tổ quốc, thể hiện ý thức công dân và niềm tự hào dân tộc. Trong ảnh: Một ngõ phố thuộc khối 10, phường Trường Thi.
Ông Dương
Ông Dương Thanh Bình - Khối trưởng khối 10, phường Trường Thi sửa sang lại cờ Tổ quốc sau mấy ngày mưa gió. Theo ông Bình, bà con trong khối luôn có ý thức và thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ lớn của đất nước.
Ông
Ông Lê Đình Huệ ở khối 10, phường Trường Thi giải thích với cháu nội về ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc dịp chào mừng Quốc khánh 2/9.
Nhà văn hóa của các khối, xóm
Nhà văn hóa của các khối, xóm của thành phố cũng được trang hoàng rực rỡ sắc cờ và biểu ngữ. 
Không chỉ thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, bà con nhân dân thành phố Vinh còn
Không chỉ thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, bà con nhân dân thành phố Vinh còn tổ chức vệ sinh môi trường, làm sạch ngõ phố để chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.